Kim Tuyến chưa từng oán Hoàng Anh

huongngan |

Cứ tưởng sau những ồn ào thị phi về cuộc sống hôn nhân, nuôi con một mình, chuyện tình cảm với Huy Khánh..

Cứ nhìn vào những gì Kim Tuyến đã và đang trải qua: ly hôn, nuôi con một mình, tai tiếng thị phi với Huy Khánh...sẽ có không ít người dành cho cô những ánh mắt ái ngại. Thế nhưng, Kim Tuyến bảo mình không có gì phàn nàn về cuộc sống hiện tại. Cô tìm được nhiều niềm vui từ công việc kinh doanh, phim ảnh và nhất là từ cô con gái bé bỏng.

Cô kể: "Người ta thấy tôi sống vậy cứ bảo thế mà là hạnh phúc à, phải gia đình đầm ấm, không bị nói ra nói vào thì tinh thần mới thoải mái chứ. Tôi lại quan niệm khác, chỉ có mình mới biết bản thân mình muốn gì, cứ dao động chạy theo cách nhìn của người khác thì chuốc thêm mệt mỏi mà thôi".

Đây chỉ là một trong vô số những quan điểm mà Kim Tuyến có thể làm nhiều người bất ngờ.

Hài lòng với cuộc sống hiện tại

Như chuyện nghề nghiệp, cô cũng ít khi tham dự event. Gia nhập làng nghệ thuật 4 năm, đến giờ Kim Tuyến chỉ tham gia vỏn vẹn 5 phim. Vì thế, nhiều người trong nghề nói: "Kim Tuyến cổ hủ lắm, thay đổi tư duy đi". Đáp lại Kim Tuyến bảo, tính mình nào giờ không thay đổi, cứ thích là làm.

Kim Tuyến và con gái Ngọc Khánh

Chưa bao giờ oán trách Hoàng Anh

Lúc mới gặp, Kim Tuyến đã giới thiệu mình là người sống nội tâm. Vì vậy, cô rất cân nhắc trong mọi sự giao tiếp, chia sẻ. Thế nhưng, cô cũng bảo mình rất thẳng thắn trong các cuộc trò chuyện nên đối phương cũng không đến nỗi cảm thấy nhàm chán. Kim Tuyến không né tránh hay e dè một câu hỏi nào, dù đó là về nỗi đau đã qua hay những tin đồn mình đang gặp phải. Tưởng chừng cái tên Huy Khánh hay Hoàng Anh khi nhắc đến sẽ khiến câu chuyện trở nên ngột ngạt, nhưng nhân vật bị gán là kẻ thứ ba vẫn rất bình thản như đang nói về chuyện của một ai đó không liên quan đến mình. Trong khi người ngoài xôn xao, Kim Tuyến vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Mỗi ngày, cô đến phim trường, đưa con đi học và điều hành quán đặc sản vịt của mình đâu vào đó.

Ngược lại, khi nói về cuộc hôn nhân đã qua, Kim Tuyến lại tỏ ra ưu tư hơn: "Hạnh phúc của tôi đã đổ vỡ, điều đó gia đình nhìn thấy, khán giả nhìn thấy và hơn ai hết bản thân tôi phải chấp nhận". Sau khi ly hôn, Kim Tuyến từng chọn cho mình giải pháp tiêu cực là trốn tránh báo chí, bạn bè... thậm chí đổi cả số điện thoại. Dần dần, cô lấy lại niềm tin từ các bài báo đọc trên mạng về những người phụ nữ độc thân.

Thỉnh thoảng, Kim Tuyến cũng tiếc là mình không thể yếu đuối. Cô nói vui: "Trong cách nhìn của mọi người, phụ nữ phải yếu và luôn cần sự che chở, bảo bọc của đàn ông. Tôi lại quá mạnh mẽ nên chưa bao giờ nhận được cái quyền trợ giúp đó". Đôi khi, cô bảo mình cũng muốn thử cảm giác ôm ai đó khóc cho thật đã nhưng bản năng mạnh mẽ dường như luôn ngăn cô hành động như thế.

Trước khi chia tay, Kim Tuyến nhấn mạnh lần nữa cô vô cùng hài lòng với cuộc sống và sự nghiệp hiện tại. Cô chia sẻ thêm câu châm ngôn mà mình rất thích: "Hôm qua đã là lịch sử, ngày mai hãy còn bí ẩn, hôm nay chính là món quà".

Theo TGVH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại