Các chuyên gia cho rằng, thông thường nam giới thường gặp phải 4 bệnh về nhiễm trùng bộ phận sinh dục, đó là viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn (orchitis) và viêm mào tinh hoàn.

Viêm tuyến tiền liệt
Viêm tuyến tiền liệt là một bệnh thường gặp ở nam giới, nhất là ở lứa tuổi thanh niên, với 3 thể thường gặp là: viêm tuyến tiền liệt cấp tính, viêm tuyến tiền liệt mãn tính và viêm tuyến tiền liệt không do vi khuẩn.
Hè tới, vùng đáy chậu ở cơ thể các teen boy thường trong trạng thái nóng và ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nếu ngồi lâu một chỗ và nhịn đi tiểu, càng góp phần tích tụ chất độc hại trong cơ thể, khiến tuyến tiền liệt bị "bức bách", gây rối loạn tuần hoàn máu, dẫn đến viêm tuyến tiền liệt.
Viêm nượu đạo
Mùa hè thời tiết nóng nực, là môi trường phát triển tốt của nấm. Hơn nữa trong những ngày nóng bức, mồ hôi thường đổ nhiều, ít đi tiểu, sự tập trung của vi khuẩn trong nước tiểu sẽ tăng lên. Nếu bạn mặc quần jean hay đố chíp bó sát sẽ càng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Chúng sẽ tăng cường "tấn công" niệu đạo, gây viêm niệu đạo.
Viêm tinh hoàn
Viêm tinh hòan (orchitis) là phản ứng viêm cấp tính của tinh hoàn do nhiễm trùng. Hầu hết các trường hợp có liên quan đến bệnh quai bị hoặc vi trùng.
Viêm mào tinh hoàn
Phần lớn các trường hợp bị bệnh thường do nhiễm khuẩn qua đường tình dục, thường gặp nhất là bệnh Chlamydia, lậu cầu, nhiễm khuẩn từ đường tiết niệu, lao tinh hoàn mào tinh.
Vậy làm thế nào để có thể phòng tránh các bệnh viêm nhiễm nói trên? Các XY hãy cố gắng làm tốt những việc dưới đây trong hè này nhé.
1. Chú ý vệ sinh cá nhân, nhất là vùng đáy chậu.
2. Uống nhiều nước giúp thải vi khuẩn trong niệu đạo và giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.
3. Tránh mặc đồ lót quá chật.
4. Hạn chế hút thuốc lá.
5. Ăn ít thực phẩm cay.
6. Tích cực tham gia tập thể dục giúp tăng cường thể chất, tránh lao động quá sức.
7. Khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm cần điều trị sớm.
Theo Ione