Từng bỏ thi tốt nghiệp THPT vì ngộ độc thuốc sâu, anh nông dân nhân bản IMO giúp giảm 70% chi phí phân bón

Hà Linh
|

Ký ức ngất xỉu giữa đồng vì ngộ độc hóa chất khiến anh Lê Hoàng Trung ám ảnh suốt nhiều năm. Từ biến cố bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp THPT, người nông dân Đắk Lắk đã quyết tâm theo đuổi nông nghiệp sinh thái, ứng dụng vi sinh bản địa (IMO) để “chữa lành” cho đất và bảo vệ môi trường sống.

Anh nông dân biến đất ngậm hóa chất thành đất sạch chỉ trong 7 ngày

Trận ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật đến mức ngất xỉu giữa đồng, phải bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp THPT để nhập viện cấp cứu là ký ức ám ảnh, thúc đẩy anh Lê Hoàng Trung tìm kiếm một con đường khác cho nông nghiệp.

Thấu hiểu sự tàn phá của hóa chất lên sức khỏe con người và môi trường, anh quyết định từ bỏ lối canh tác cũ. Anh Trung bắt tay vào nghiên cứu mô hình IMO – công nghệ nhân bản vi sinh vật bản địa. Bằng cách tận dụng các nguyên liệu sẵn có cùng phế phụ phẩm nông nghiệp, anh tự sản xuất phân bón hữu cơ và các dòng chế phẩm sinh học phục vụ cho trang trại.

Nhờ dòng nước vi sinh giàu dưỡng chất, 1 ha đất xói mòn, chai cứng của gia đình đã dần hồi sinh thành nguồn “đất thơm” tơi xốp. Hệ sinh thái tự nhiên quay trở lại, loại bỏ hoàn toàn hóa chất độc hại khỏi nguồn nước và bầu không khí xung quanh.

Giải pháp sống xanh này không chỉ giữ gìn môi trường an toàn mà còn mang đến hiệu quả kinh tế rõ rệt. Gia đình anh giảm được từ 50 - 70% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, trong khi năng suất cây trồng lại tăng từ 20 - 30%. Trang trại cứ thế phát triển xanh tốt mà chẳng cần phụ thuộc vào phân hóa học.

Nhìn lại hành trình đã qua, từ một biến cố xót xa năm 18 tuổi, anh Trung tìm thấy sự bình yên bên mảnh vườn xanh mát. Với anh, niềm vui bây giờ đơn giản là được hít thở bầu không khí trong lành và thấy đất đai quê nhà khỏe mạnh mỗi ngày.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại