Hình ảnh Buk phóng tên lửa Mỹ đối phó UAV phản lực

Tiến Thành
|

Ukraine sử dụng hệ thống FrankenSAM kết hợp tên lửa AIM-7, hệ thống Buk và Kub để chống lại máy bay không người lái (UAV) phản lực Shahed.

Hệ thống Buk và tên lửa AIM - 7: Giải pháp chống UAV phản lực của Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.

Tên lửa AIM-7 được phóng từ hệ thống Buk.

Theo Defense Express, các nỗ lực chống lại UAV phản lực Ukraine thường tập trung vào các hệ thống mới được phát triển, chẳng hạn như Bars - hệ thống đã được điều chỉnh để đánh chặn máy bay không người lái dòng Shahed của Nga.

Tuy nhiên, các kíp phòng không Ukraine cũng đang tìm cách tái sử dụng các thiết bị thời Liên Xô. Một ví dụ là sự kết hợp các bộ phận từ hệ thống tên lửa đất đối không Buk và Kub mà không cần sửa đổi cấu trúc của bất kỳ phương tiện nào.

Thay vào đó, giải pháp dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của các kíp lái vận hành chúng.

Trung đoàn tên lửa phòng không Maksym Kryvonis số 156, thuộc Trung tâm Chỉ huy Không quân Ukraine, đã công bố một video cho thấy các kíp vận hành tên lửa Buk đang hoạt động, bao gồm cả những người vận hành các hệ thống được hiện đại hóa theo chương trình FrankenSAM.

Hình ảnh được công bố cho thấy sự kết hợp giữa bệ phóng Kub và hệ thống phóng tự hành Buk được trang bị radar tích hợp. Cấu hình này cho phép hệ thống Kub phóng tên lửa đất đối không 3M9 bằng cách sử dụng ánh sáng chiếu mục tiêu do radar của Buk cung cấp.

Sự sắp xếp ngẫu hứng này đã mang lại kết quả. Theo video, một sự kết hợp giữa các bộ phận của Buk và Kub đã bắn hạ hơn 20 mục tiêu trên không, hầu hết là máy bay không người lái Shahed chạy bằng động cơ phản lực. Cả hai loại phương tiện đều không cần sửa đổi cấu trúc.

Hình ảnh này cũng nêu bật việc sử dụng các hệ thống FrankenSAM dựa trên Buk và được trang bị tên lửa AIM-7 do Mỹ sản xuất. Dựa trên các số liệu được trình bày, đây dường như là phương pháp được sử dụng rộng rãi hơn.

Theo báo cáo, một bệ phóng đã thực hiện hơn 130 lần phóng tên lửa AIM-7. Một số hệ thống cũng đã ghi nhận 34 hoặc nhiều hơn số lần bắn hạ máy bay không người lái, bao gồm cả UAV phản lực.

FrankenSAM là hệ thống phòng không dựa trên các phiên bản đầu tiên của hệ thống tên lửa Buk của Liên Xô và tên lửa Mỹ.

Không giống như AIM-9, AIM-7 Sparrow là tên lửa phòng không tầm trung có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 20 đến 25km. Hệ thống Buk ban đầu có tầm bắn xa hơn nhiều nhưng có vẻ như Ukraine gần như không còn tên lửa nào.

Buk được sửa đổi để sử dụng biến thể tên lửa RIM-7 Sea Sparrow vốn dành cho tàu chiến.

Bộ Quốc phòng Mỹ tin cách tiếp cận này sẽ nhanh chóng cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine một số khả năng phòng không rất cần thiết. Điều này sẽ giúp quân đội Ukraine chuẩn bị cho chiến dịch mùa Đông.

Bằng cách này, Mỹ hy vọng sẽ đạt được 3 mục tiêu cùng một lúc: Sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng của mình các đơn đặt hàng FrankenSAM, loại bỏ chất nổ lỗi thời và thể hiện "sự ủng hộ với đối tác của mình" với thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại