Thủ tướng Hun Manet tìm kiếm dòng vốn nước ngoài mới cho Campuchia: Kênh đào Funan Techo thành điểm nhấn

Duy Nguyễn
|

Thủ tướng Hun Manet cho biết, các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và vận tải nhằm mục đích cải thiện khả năng kết nối, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, tại một diễn đàn kinh doanh được tổ chức ở thủ đô Baku của Azerbaijan vào ngày 12/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã kêu gọi các doanh nghiệp Campuchia và Azerbaijan tăng cường hiểu biết về thị trường của nhau và tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời nhấn mạnh các chính sách thân thiện với nhà đầu tư, lực lượng lao động trẻ, khả năng tiếp cận thị trường khu vực và tiềm năng năng lượng tái tạo của Campuchia.

Ông Hun Manet kêu gọi các doanh nghiệp Azerbaijan tận dụng cơ hội đầu tư tại Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (phải) tại Diễn đàn Kinh doanh Campuchia - Azerbaijan được tổ chức ở thủ đô Baku của Azerbaijan vào ngày 12/10. Ảnh: Khmer Times

Ông Hun Manet cho biết Campuchia và Azerbaijan có cấu trúc kinh tế bổ sung cho nhau, tạo cơ hội mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư.

"Campuchia và Azerbaijan có thể khai thác tối đa tiềm năng hợp tác kinh tế và xây dựng mối quan hệ đối tác năng động và cùng có lợi hơn. Về lĩnh vực đầu tư, cần thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về môi trường kinh doanh và cơ hội của mỗi nước. Diễn đàn kinh doanh này cung cấp một nền tảng cơ hội để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Campuchia và Azerbaijan", ông nói.

Thủ tướng Campuchia cho biết, trong khi Azerbaijan có thế mạnh về năng lượng, hóa dầu, năng lượng tái tạo, công nghệ, nông nghiệp, hậu cần và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, thì Campuchia lại sở hữu một nền sản xuất đang phát triển, một ngành nông nghiệp mạnh mẽ, lực lượng lao động trẻ và dễ thích nghi, một ngành năng lượng sạch đang mở rộng và được ưu tiên tiếp cận các thị trường khu vực.

Ông Hun Manet cho biết Campuchia có lực lượng lao động trẻ, dễ thích nghi và am hiểu công nghệ, với 60% dân số dưới 35 tuổi, cung cấp cho các doanh nghiệp một nguồn nhân lực có thể học hỏi và phát triển các kỹ năng mới.

Ông cũng cho biết thêm, Chính phủ Campuchia đã và đang theo đuổi các cải cách nhằm đơn giản hóa các quy định và tăng cường vai trò của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) như một dịch vụ một cửa cho các đơn xin đầu tư.

Campuchia hỗ trợ các nhà đầu tư thông qua các dịch vụ hậu đầu tư do CDC cung cấp và các cơ chế tham vấn thường xuyên để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Ông Hun Manet cho biết, những cơ chế này bao gồm Diễn đàn Chính phủ - Khu vực tư nhân do Thủ tướng Campuchia chủ trì, cũng như các cuộc tham vấn giữa CDC, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các đại sứ quán.

Campuchia cũng có vị trí thuận lợi để tiếp cận mạng lưới vận tải và hậu cần khu vực. Thủ tướng Hun Manet cho biết, các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và vận tải nhằm mục đích cải thiện khả năng kết nối, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả kênh đào Funan Techo đang xây dựng.

Thủ tướng Hun Manet nói thêm, là thành viên của ASEAN và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Campuchia mang đến cho các doanh nghiệp quốc tế cơ hội tiếp cận thị trường khu vực. Các hiệp định thương mại tự do song phương với Trung Quốc và Hàn Quốc, cùng với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), càng mở rộng thêm các cơ hội thị trường.

"Campuchia đang nỗ lực mở rộng công suất năng lượng tái tạo như một phần của chiến lược phát triển bền vững. Tính đến tháng 7/2026, năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng lượng năng lượng tiêu thụ của cả nước, với mục tiêu của Chính phủ [Campuchia] là nâng tỷ lệ này lên 70% vào năm 2030 và đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió là những thành phần chủ chốt của chiến lược này", ông cho biết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại