Xe tăng M1A2 SEPV3 của Mỹ tại Khu huấn luyện Niinisalo, Phần Lan.
Chuyên trang quân sự Defense Blog dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas, cho biết quyết định của Mỹ đã chấm dứt tình trạng thiếu vắng lực lượng luân phiên của Mỹ trong nhiều tháng tại quốc gia Baltic này.
Lực lượng Mỹ được triển khai sẽ có tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ, tương đương với các đợt luân chuyển trước đó, và sẽ đóng quân trong 9 tháng trước khi đơn vị tiếp theo tiếp quản.
Tiểu đoàn hạng nặng được xây dựng xung quanh xe tăng và xe bọc thép có khả năng di chuyển nhanh và chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết.
Các đơn vị công binh của quân đội Mỹ xây dựng các vị trí phòng thủ và chướng ngại vật, bắc cầu qua sông và rà phá bom mìn. Ông Kaunas cho biết tiểu đoàn công binh sẽ giúp xây dựng sư đoàn quân đội Lithuania và tham gia vào các dự án bảo vệ biên giới và phòng thủ.
Lithuania đang thành lập đơn vị hành chính quốc gia riêng và cùng với Latvia, Estonia đang củng cố biên giới phía Đông theo một dự án chung mà 3 chính phủ gọi là Tuyến phòng thủ Baltic.
Từ năm 2019, các tiểu đoàn quân sự hạng nặng của Mỹ đã luân phiên đóng quân tại Lithuania, sau nhiều năm Mỹ chỉ duy trì vài trăm binh sĩ tại đây kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.
Các tiểu đoàn này đóng quân tại khu vực huấn luyện ở Pabrade, gần biên giới Belarus, và mang theo xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley và pháo tự hành M109 Paladin.
Vào tháng 5, Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố tái cân bằng lực lượng ở châu Âu. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra lệnh rút tới 5.000 binh sĩ khỏi Đức và hủy bỏ việc triển khai một lữ đoàn thiết giáp đóng tại Fort Hood, Texas đến Ba Lan.
Tiểu đoàn Lithuania thường được tuyển chọn từ lữ đoàn đóng tại Ba Lan. Khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đã rời Lithuania vào tháng 6 mà không có lực lượng thay thế, khiến quốc gia này không còn tiểu đoàn thiết giáp của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2020. Estonia cũng chứng kiến sự hiện diện của Mỹ giảm mạnh.
Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết một đợt luân chuyển lực lượng mới đã được lên kế hoạch và cảm ơn Tổng thống Donald Trump về quyết định này. Văn phòng của ông cho biết lực lượng này sẽ không nhỏ hơn các đợt triển khai trước đó.
Các quan chức quân đội Mỹ tại châu Âu nói với báo Stars and Stripes rằng động thái này là một phần của kế hoạch luân chuyển đã được công bố hồi tháng 8, khi quân đội cho biết một lữ đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1 sẽ đến châu Âu để thay thế một lữ đoàn khác vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm 23/9, ông Kaunas đã đến thăm Lầu Năm Góc và cho biết ông đã đề xuất Mỹ xem xét việc xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Lithuania.
Lithuania giáp với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga và Kaliningrad, một lãnh thổ của Nga trên Biển Baltic, tách biệt với phần còn lại của Nga.
Dải đất thuộc Ba Lan và Lithuania nằm giữa hai nước này, được gọi là Khe hở Suwałki, là tuyến đường bộ duy nhất kết nối các quốc gia Baltic với phần còn lại của NATO.
Đức đóng quân thường trực một lữ đoàn thiết giáp gồm khoảng 5.000 binh sĩ tại Lithuania. Đây là lần triển khai quân sự ra nước ngoài đầu tiên của nước này kể từ Thế chiến II, dự kiến sẽ đạt quân số đầy đủ vào năm 2027.
Ngược lại, các tiểu đoàn của Mỹ luân phiên đóng quân và rút quân mỗi 9 tháng.
Ngày 15/9, các máy bay chiến đấu của liên quân đã bắn hạ 1 máy bay không người lái trên bầu trời Lithuania, được cho là có nguồn gốc từ Nga.
Ba Lan đã tăng cường an ninh dọc biên giới vào tuần trước sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga gần các cửa khẩu của nước này, và Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Ba Lan đang đạt được tiến triển hướng tới việc xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ tại Ba Lan.
