Chân dung nữ doanh nhân kín tiếng giàu hơn cả ông Trần Đình Long, vừa “bỏ túi” 107 triệu USD chỉ trong 1 ngày

Pha Lê
|

Đây là một nữ doanh nhân cực kỳ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay báo chí.

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, chỉ trong 1 ngày 22/9, tài sản trên thị trường chứng khoán của của bà Phạm Thuý Hằng đã tăng 107 triệu USD. Bà Hằng hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (mã VIC). Như vậy, với khối tài sản hơn 3 tỷ USD, bà Hằng là người giàu thứ 4 Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Chân dung nữ doanh nhân kín tiếng giàu hơn cả ông Trần Đình Long, vừa “bỏ túi” 107 triệu USD chỉ trong 1 ngày  - Ảnh 1.

Danh sách tỷ phú thế giới của Forber, bà Hằng đang đứng ở vị trí 1.405.

Bà Hằng là em vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup. Bà Phạm Thúy Hằng được biết đến là người cực kỳ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay báo chí.

Nữ doanh nhân này lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD do Forbes công bố vào đầu năm 2026. Khi đó, theo cập nhật của Forbes, khối tài sản của bà Hằng được ước tính khoảng 2,1 tỷ USD, chủ yếu đến từ lượng cổ phần lớn mà bà đang nắm giữ tại Vingroup.

Theo báo cáo quản trị năm 2026 của Vingroup, tính đến ngày 30/7/2026, bà Phạm Thúy Hằng trực tiếp sở hữu khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,94% vốn điều lệ.

Chồng của bà Phạm Thúy Hằng là ông Nguyễn Quốc Thành, một thành viên cốt cán trong Hội đồng quản trị của Vingroup. Ông Thành cũng đang nắm giữ hơn 25,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 6.200 tỷ đồng.

Chân dung nữ doanh nhân kín tiếng giàu hơn cả ông Trần Đình Long, vừa “bỏ túi” 107 triệu USD chỉ trong 1 ngày  - Ảnh 2.

Bà Phạm Thúy Hằng sinh năm 1974. Bà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có ba chị em gái, bà là con út sau hai người chị là Phạm Thu Hương và Phạm Hồng Linh. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bà đã bộc lộ sự thông minh, sáng dạ với nhiều thành tích học tập xuất sắc.

Bà Hằng tốt nghiệp cử nhân Nga văn tại Đại học Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà cùng chị gái Phạm Thu Hương sang Nga du học. Trước khi tham gia điều hành tại Vingroup, bà từng là cổ đông của Technocom, doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập tại Ukraine vào cuối thập niên 1990.

Bà Phạm Thúy Hằng tham gia Technocom từ năm 1998, giai đoạn doanh nghiệp phát triển mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại thị trường Đông Âu. Năm 2001, nhờ những đóng góp to lớn và năng lực quản lý vượt trội, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Technocom khi mới 27 tuổi.

Chân dung nữ doanh nhân kín tiếng giàu hơn cả ông Trần Đình Long, vừa “bỏ túi” 107 triệu USD chỉ trong 1 ngày  - Ảnh 3.

Ngoài Vingroup, bà Hằng còn là cổ đông sáng lập VinSpeed.

Khi các nhà sáng lập bắt đầu chuyển hướng đầu tư và mở rộng hoạt động về Việt Nam, bà tiếp tục tham gia vào hệ thống doanh nghiệp tiền thân của Vingroup. Những năm 2000, khi Technocom đầu tư về Việt Nam thông qua Vincom và Vinpearl, bà thường xuyên di chuyển giữa hai nước để điều hành công việc.

Sau khi Technocom được bán lại cho Nestle vào năm 2010, bà chính thức về nước để cùng gia đình tập trung phát triển Vingroup.

Trong giai đoạn 2001–2011, bà giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom. Sau khi Vincom và Vinpearl tiến hành hợp nhất để hình thành Tập đoàn Vingroup, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/11/2011 và duy trì vị trí này đến nay.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, bà Phạm Thúy Hằng tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trong quá trình làm việc tại tập đoàn, bà Hằng trực tiếp tham gia điều hành, lãnh đạo nhiều lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, giúp tập đoàn mở rộng quy mô với hơn 80 công ty con.

Bên cạnh vai trò tại Vingroup, bà Phạm Thúy Hằng còn là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Doanh nghiệp này được thành lập hồi tháng 5/2025 với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, bà góp 180 tỷ đồng, tương đương 3% vốn. Đến cuối năm 2025, VinSpeed tăng vốn lên 45.000 tỷ đồng nhưng không công bố cơ cấu cổ đông sau thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại