Hàng xóm Việt Nam lần đầu đưa ‘vua của các loại trái cây’ sang Canada: 1 tấn hàng mở đường cho nông sản giá trị cao

Đức Minh
|

Philippines lần đầu đưa xoài Carabao tươi sang Canada, mở thêm một thị trường cho nông sản giá trị cao và tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho nông dân thông qua xuất khẩu.

 - Ảnh 1.

Philippines đã thực hiện chuyến hàng thương mại đầu tiên đưa xoài Carabao tươi sang Canada, với 1 tấn xoài được vận chuyển tới Vancouver. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao của nước này.

Lô hàng gồm 250 thùng carton được gửi đi ngày 18/9 từ Khu phức hợp NAIA tại thành phố Parañaque. Hoạt động này được thực hiện thông qua hợp tác giữa Tập đoàn Mensch FilAm và Cục Tiếp thị Xuất khẩu thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, trong khuôn khổ chương trình Kết nối Kinh doanh Xuất khẩu.

Fresh Makers Ltd., nhà phân phối có trụ sở tại Vancouver, sẽ tiếp nhận lô xoài để cung cấp cho các siêu thị và khách hàng tổ chức. Air Canada đảm nhiệm vận chuyển bằng đường hàng không, trong khi Airspeed Cargo hỗ trợ các hoạt động logistics.

Việc đưa xoài Carabao vào Canada diễn ra trong bối cảnh Philippines đang tìm kiếm thêm đầu ra cho nông sản và mở rộng cơ hội thu nhập cho người trồng. Chính phủ nước này cũng đang triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực của ngành xoài, đáp ứng những yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

 - Ảnh 2.

Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết hơn 40 nhóm trồng xoài đã được hợp nhất thành một liên đoàn nhằm tăng cường phối hợp trong ngành, tập trung nguồn cung và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.

Thông qua Cục Công nghiệp Thực vật (BPI), cơ quan này cũng đang xử lý các vấn đề dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất xoài, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cây trồng để đáp ứng yêu cầu từ thị trường quốc tế.

BPI và Mitsui & Co. đã ký một thỏa thuận nhằm hỗ trợ phát triển ngành xoài Philippines. Theo định hướng này, việc mở rộng thị trường được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho người trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết, lô hàng sang Canada nằm trong chiến lược mở rộng thị trường cho nông sản và tăng nguồn thu từ xuất khẩu. Theo ông, việc tiếp cận thêm các thị trường nước ngoài có thể mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp và hoạt động kinh tế tại khu vực nông thôn.

Ông cũng cho rằng xuất khẩu nông sản có thể tạo thêm cơ hội dọc theo chuỗi giá trị, từ sản xuất, tập kết đến logistics, chế biến và phân phối.

Đối với ngành xoài Philippines, việc có được lô hàng đầu tiên vào Canada mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng duy trì thị trường này sẽ phụ thuộc vào việc xây dựng các đơn hàng ổn định, kiểm soát chi phí vận chuyển, duy trì chất lượng sản phẩm và bảo đảm nguồn cung đáng tin cậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại