Trong giai đoạn này, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi phản đối tới Đại sứ quán Nhật Bản về cuộc tập trận chung quy mô lớn Joint Exercise 2025, bao phủ toàn bộ lãnh thổ nước này, kể cả đảo Hokkaido, một khu vực địa lý gần Nga.
Thông cáo cũng lưu ý rằng một hệ thống tên lửa Typhon đặt trên đất liền, được triển khai tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iwakuni như một phần của cuộc tập trận chung vẫn chưa được di dời khỏi quần đảo Nhật Bản.
Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga Alexei Ramm đã trả lời phỏng vấn báo Rossiyskaya Gazeta về loại vũ khí này và mối đe dọa tiềm tàng mà chúng gây ra cho vùng Viễn Đông của Nga.
Hệ thống Typhon có thể phóng cả tên lửa phòng thủ lẫn tấn công.
Ông Ramm nhận xét: "Typhon là một bệ phóng trên đất liền được thiết kế để bắn tên lửa hành trình Tomahawk (với tầm bắn lên đến 1.800km).
Ngoài ra, nó cũng có thể bắn các tên lửa phòng không SM-6 được thiết kế lại (với tầm bắn lên đến 500km hoặc hơn) để tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Điều này thực chất tương đương với việc triển khai các tên lửa hành trình tầm xa ngoài khơi bờ biển Liên bang Nga".
Chuyên gia đề nghị dùng thước kẻ để đo quãng đường 1.800km của loại tên lửa đó trên bản đồ. Quãng đường này sẽ bao gồm Vladivostok, Sakhalin, Khabarovsk và Komsomolsk-on-Amur, cùng với tất cả các cơ sở quân sự chiến lược và công nghiệp nằm ở đó.
"Do vậy những lo ngại của Bộ Ngoại giao Nga là hoàn toàn dễ hiểu, và các yêu cầu của họ là phù hợp với mối đe dọa đang nổi lên", ông Alexei Ramm kết luận.