Nga tìm diệt các hệ thống radar Ukraine

Hoàng Đức
|

Giới truyền thông Ukraine cho biết, các trạm radar của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trở thành mục tiêu ưu tiên trong các cuộc không kích của Nga.

Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, lực lượng vũ trang nước này đang bắt đầu trải qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống radar và tác chiến điện tử đắt tiền.

Kênh này lưu ý máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Quân đội Nga trong những ngày qua đang tích cực săn lùng các mục tiêu này và tấn công chúng “bất cứ khi nào có cơ hội”.

Để chứng minh điều này, kênh Telegram đã đăng tải đoạn video ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Nga vào một trạm radar P-19MA của Ukraine gần làng Shyroke thuộc vùng Dnipropetrovsk và một trạm radar Pelican 79K6 ở vùng Odessa.

Kênh truyền thông Ukraine nhấn mạnh cả hai trạm radar đều bị UAV Geran-4 tấn công phá hủy vào ngày 17/9.

Ấn phẩm cũng nêu rõ, trạm radar cảnh giới trên không 3D 79K6 Pelican có tầm phát hiện/theo dõi khoảng 400km, có giá ít nhất 10 triệu USD và việc sản xuất các hệ thống radar này cũng rất phức tạp.

Còn P-19MA là phiên bản hiện đại hóa của radar cảnh giới P-19 “Danube” (1RL134) thời Liên Xô, được Ukraine nâng cấp và đưa vào trang bị. Đây là radar cảnh giới trên không 2 tọa độ (2D), hoạt động ở dải sóng decimet, chủ yếu xác định cự ly và phương vị mục tiêu ở khoảng cách tối đa 300km.

Các hệ thống radar 79K6 và P-19MA là các thành phần của hệ thống điều khiển phòng không, cung cấp thông tin về tình hình trên không và có thể hoạt động phối hợp với các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống tên lửa phòng không và các lực lượng đặc nhiệm cơ động.

Việc mất đi các hệ thống radar này đồng nghĩa với việc mất đi “mắt thần”, tạo ra những khoảng trống cho máy bay không người lái Geran của Nga, khiến chúng khó bị bắn hạ hơn.

Các tác giả của nguồn tin này cho biết thêm, việc thay thế các hệ thống radar và tác chiến điện tử bị phá hủy là vô cùng khó khăn vì chúng khó sản xuất, trong khi các hệ thống tương đương của phương Tây có giá gấp hai đến ba lần, Ukraine đơn giản là không có đủ kinh phí để mua chúng.

Điều đáng chú ý là các viện nghiên cứu phương Tây hiện cũng đang ghi nhận sự gia tăng hiệu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

Họ cũng nhấn mạnh việc Nga phá hủy các hệ thống tác chiến điện tử và radar cảnh giới của Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến điều này.

Theo Topcor.ru

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại