Báo Ba Lan: Việt Nam hoàn thành xuất sắc "trái tim năng lượng" cho siêu dự án 7,8 tỷ USD lớn nhất Ba Lan

Trang Ly
|

Sau hơn 720 "bài thử lửa", cấu kiện thép siêu trường siêu trọng tổng nặng 16.000 tấn Made in Vietnam lên đường đến Ba Lan.

Việt Nam hoàn thành "trái tim năng lượng" 16.000 tấn cho Ba Lan

Gramwzielone - cổng thông tin điện tử hàng đầu Ba Lan chuyên về năng lượng tái tạo - ngày 18/9 đã đưa tin về một trong những sự kiện quan trọng liên quan đến dự án điện tái tạo lớn nhất lịch sử Ba Lan và vùng biển Baltic - Trang trại điện gió ngoài khơi Baltica 2 công suất 1,5 GW, kinh phí hơn 7,8 tỷ USD.

Cụ thể, 4 cấu kiện thượng tầng Trạm biến áp ngoài khơi (OSS) và 4 khung đỡ mô-đun (thuộc Baltica 2) đã rời Việt Nam và đang trên đường đến Ba Lan sau khi hoàn tất quá trình bốc xếp và vận chuyển tại xưởng của PTSC M&C (thuộc Petrovietnam) ở Vũng Tàu, Gramwzielone cho hay.

Báo Ba Lan: Việt Nam hoàn thành xuất sắc "trái tim năng lượng" cho dự án Baltica 2 7,8 tỷ USD lớn nhất Ba Lan - Ảnh 1.

Chiến dịch bốc xếp 4 trạm OSS diễn ra trong 43 ngày đêm. Ảnh: PTSC M&C

Mỗi trạm biến áp có công suất 375 MW, nặng khoảng 3.500 tấn và cao 5 tầng. Trong đó mỗi khung đỡ mô-đun nặng 500 tấn. Tổng 8 cấu kiện thép này nặng 16.000 tấn.

Trước khi đến biển Baltic, bốn trạm biến áp đã vượt qua xuất sắc hơn 720 bài kiểm tra vận hành thử, đảm bảo hệ thống điện phức tạp của chúng sẵn sàng hoạt động tin cậy ngoài môi trường biển khắc nghiệt ở vùng biển Baltic của Ba Lan.

Báo Ba Lan: Việt Nam hoàn thành xuất sắc "trái tim năng lượng" cho dự án Baltica 2 7,8 tỷ USD lớn nhất Ba Lan - Ảnh 2.

Cấu kiện thượng tầng Trạm biến áp ngoài khơi (OSS) và khung đỡ mô-đun lên đường "xuất ngoại" sang châu Âu. Ảnh: PTSC M&C

Cùng nhau, chúng sẽ tạo thành "trái tim năng lượng" của hệ thống điện của Trang trại điện gió Baltica 2, đóng vai trò then chốt trong việc thu gom điện từ 107 tuabin gió và đảm bảo điện năng khổng lồ được truyền tải an toàn và ổn định đến bờ.

Việc hoàn tất quá trình bốc xếp trong 43 ngày đêm và vận chuyển 4 trạm OSS cùng 4 khung đỡ mô-đun đánh dấu một giai đoạn nữa trong việc xây dựng một trong những dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất tại vùng biển Baltic được hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Báo Ba Lan: Việt Nam hoàn thành xuất sắc "trái tim năng lượng" cho dự án Baltica 2 7,8 tỷ USD lớn nhất Ba Lan - Ảnh 3.

Liên danh PTSC M&C và công ty Semco Maritime (Đan Mạch) chịu trách nhiệm chế tạo 8 cấu kiện siêu trọng. Infographic do AI thực hiện.

Đối với riêng Công ty PTSC M&C của Việt Nam, đây là lần đầu tiên một công trình điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được xuất khẩu sang châu Âu.

Cột mốc này là bước đi quan trọng để củng cố vị thế của PTSC M&C trong chuỗi cung ứng năng lượng gió ngoài khơi toàn cầu.

Công trình tái tạo lớn nhất Ba Lan Baltica 2 là gì và vai trò then chốt của 4 trạm OSS?

Nằm cách bờ biển Ba Lan khoảng 40 km, Baltica 2 là giai đoạn đầu tiên của Trang trại điện gió ngoài khơi Baltica, tại vùng biển Baltic.

Baltica 2 được liên doanh gồm Tập đoàn Năng lượng Ba Lan (PGE) cùng "gã khổng lồ" điện gió Ørsted (Đan Mạch) bắt tay phát triển với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 30 tỷ Zloty Ba Lan (hơn 7,8 tỷ USD).

Báo Ba Lan: Việt Nam hoàn thành xuất sắc "trái tim năng lượng" cho dự án Baltica 2 7,8 tỷ USD lớn nhất Ba Lan - Ảnh 4.

Trang trại điện gió Baltica 2 gồm 107 tuabin gió và 4 trạm biến áp. Ảnh: PGE

Sau khi hoàn thành, dự kiến công suất của Baltica 2 sẽ đạt khoảng 1,5 GW, trở thành dự án năng lượng tái tạo lớn nhất từng được thực hiện trong lịch sử Ba Lan và lớn nhất ở biển Baltic.

Baltica 2 gồm 107 tuabin gió và 4 trạm biến áp ngoài khơi. Trong đó 4 trạm biến áp này đóng vai trò then chốt của Baltica 2, ví như "trái tim năng lượng", với nhiệm vụ thu gom điện năng do các tuabin gió tạo ra và truyền tải vào bờ đến Hệ thống Điện Quốc gia của Ba Lan.

Hiểu một cách đơn giản, nếu không có các trạm biến áp này, trang trại điện gió sẽ không thể cung cấp năng lượng đã tạo ra cho lưới điện ở trên bờ.

Baltica 2 sẽ cung cấp bao nhiêu năng lượng?

Theo kế hoạch, dòng điện đầu tiên từ Baltica 2 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2027, và việc vận hành thương mại toàn diện dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027.

Báo Ba Lan: Việt Nam hoàn thành xuất sắc "trái tim năng lượng" cho dự án Baltica 2 7,8 tỷ USD lớn nhất Ba Lan - Ảnh 5.

Hình ảnh đồ họa của một trạm biến áp ngoài khơi cùng chân đế của nó ngoài khơi tại Trang trại điện gió Baltica 2. Ảnh: PTSC M&C

Ørsted và PGE ước tính, khi đi vào hoạt động, Baltica 2 sẽ sản xuất đủ năng lượng xanh để đáp ứng nhu cầu điện của khoảng 2,4 triệu hộ gia đình Ba Lan.

Baltica 2 là giai đoạn đầu tiên trong hai giai đoạn của Dự án Baltica tổng thể – giai đoạn thứ hai, có tên Baltica 3 với công suất khoảng 1 GW, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029.

Cả Baltica 2 và Baltica 3 khi hoàn thành sẽ có tổng công suất lắp đặt lên đến 2,5 GW, và Tập đoàn PGE tuyên bố trong chiến lược của mình là xây dựng ít nhất 6,5 GW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2040.

Phần móng 210.900 tấn của Baltica 2 đã được hoàn thiện

Việc rời Việt Nam của 4 trạm OSS trùng với thời điểm hoàn thành một giai đoạn công việc quan trọng khác thuộc Baltica 2.

Vào tháng 8/2026, PGE và Ørsted đã hoàn thành đúng tiến độ việc lắp đặt toàn bộ 111 móng tại công trường xây dựng Baltica 2 – 107 móng cho tuabin gió và 4 móng cho các nhà máy điện ngoài khơi, Offshorewind thông tin.

Các móng đơn có chiều dài lên đến 100 mét, đường kính từ 7,5 đến 10,5 mét và nặng khoảng 1.900 tấn mỗi chiếc (tổng 111 móng này nặng 210.900 tấn). Hai tàu chuyên dụng của Van Oord, Svanen và Aeolus, đã được sử dụng cho việc lắp đặt.

Báo Ba Lan: Việt Nam hoàn thành xuất sắc "trái tim năng lượng" cho dự án Baltica 2 7,8 tỷ USD lớn nhất Ba Lan - Ảnh 6.

Tiến độ của Baltica 2 đang rất khẩn trương nhằm kịp hoàn thành năm 2027. Ảnh: Caleder

Hiện tại, các thiết bị bổ sung đang được lắp đặt trên móng, với tổng số hơn 400 chi tiết, bao gồm lồng bảo vệ anode chống ăn mòn và các bệ đỡ bên trong và bên ngoài. Theo PGE, 75% các chi tiết này được sản xuất tại các nhà máy của Ba Lan.

Công việc dự kiến sẽ tiếp tục đến cuối năm 2026, song song với việc chuẩn bị lắp đặt các nhà máy điện ngoài khơi và cáp xuất khẩu vào cuối năm nay, và cáp nội bộ cùng các tuabin vào năm 2027.

"Song song với công việc đang được thực hiện ngoài khơi, chúng tôi đang tích cực phát triển cơ sở hạ tầng trên bờ, bao gồm các cơ sở cần thiết để truyền tải năng lượng từ trang trại điện gió đến Hệ thống Điện Quốc gia, cũng như các cơ sở vận hành và bảo trì. Đây là những yếu tố then chốt của toàn bộ dự án, đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của trang trại điện gió ngoài khơi trong nhiều thập kỷ tới", bà Patrycja Kunc-Rozbrój, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý của PGE Baltica, cho biết.

Tham khảo: Gramwzielone, Offshorewind

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại