'Kỷ nguyên săn lùng máy bay F-35 của Mỹ đã bắt đầu'

Mai Phương
|

Ông Mohammad Baqer Ghalibaf cho biết kỷ nguyên "săn lùng" F-35 và F-15 của Mỹ bắt đầu khi cuộc chiến chống Iran bước sang tháng thứ 7.

Tiêm kích F-35 của Mỹ tại căn cứ al-Dhafra ở UAE.

Hãng thông tấn Mehr News dẫn tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf: "Thời đại mà những chiếc chiến đấu cơ F-35 và F-15 của Mỹ bị săn đuổi và họ phải báo cáo chúng bị thiệt hại đã bắt đầu rồi.

Những gì từng là cơn ác mộng kinh hoàng giờ đã trở thành hiện thực hàng ngày. Hãy chấp nhận điều đó".

Những phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thừa nhận các đơn vị quân đội Mỹ đang phải đối mặt với một môi trường chiến trường mới.

"Từ nay trở đi, chúng ta phải giả định rằng các đội hình của chúng ta sẽ bị các hệ thống tự động săn đuổi, bị gây nhiễu trên toàn dải tần và bị theo dõi trong thời gian thực", Tướng Caine nói hôm 16/9.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức quân sự Mỹ và các báo cáo chỉ ra những căng thẳng ngày càng gia tăng đối với lực lượng Mỹ sau nhiều tháng gây hấn với Iran.

Báo cáo đánh giá của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Tây Á và góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt các loại đạn dược quan trọng.

Bản báo cáo cho biết thêm quân đội Mỹ đã buộc phải thay đổi cách thức hoạt động của lực lượng mình trong khu vực để đối phó với các cuộc tấn công này.

Đặc biệt, số liệu từ Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động ở Trung Đông, cung cấp chi phí cập nhật mới nhất cho cuộc xung đột kể từ khi Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2.

Theo số liệu này, cuộc chiến của Mỹ đã tiêu tốn 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8 và sẽ tiếp tục tiêu tốn khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng tùy thuộc vào cường độ của cuộc xung đột.

Phân tích mới đã được Bloomberg và Punchbowl News đưa tin, cũng cho thấy lực lượng Mỹ tiếp tục sử dụng các loại đạn dược đắt tiền.

Chi phí vũ khí đã tăng hơn 6 tỷ USD chỉ trong hơn một tháng, từ 21,7 tỷ USD được nêu trong báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) lên 28,1 tỷ USD theo ước tính của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Thiệt hại về tài chính chỉ là một trong những thước đo tác động của cuộc chiến tranh Iran, vốn cũng đang ảnh hưởng đến giá dầu và thị trường chứng khoán, đồng thời dẫn đến thương vong cho binh lính Mỹ.

Chi phí chính trị sẽ được tính toán trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vào tháng 11, khi đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng do sự không được lòng dân của cuộc chiến.

Ước tính chi phí mới nhất được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy đề xuất ngân sách quân sự lịch sử trị giá 1,5 nghìn tỷ USD.

Nhà Trắng cũng đang yêu cầu Quốc hội thông qua gói cứu trợ 95 tỷ USD để tài trợ cho cuộc chiến chống Iran và các ưu tiên khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại