Theo đánh giá từ giới chuyên môn, quyết định này phù hợp với chương trình kinh tế rộng lớn hơn mang tên "Atmanirbhar Bharat" (Ấn Độ tự lực) do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng năm 2020.
Mục tiêu của chương trình là tăng cường chủ quyền khoa học công nghệ quốc gia bằng cách kích thích sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và củng cố nền kinh tế mà không rơi vào chủ nghĩa biệt lập.
Trước đây Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã bắt đầu chuyển giao công nghệ sản xuất hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung thông thường cho các công ty tư nhân.
Đường lối này đã thành công khi sản lượng tên lửa tăng lên đáng kể. Các công ty công nghiệp quốc phòng Ấn Độ nhận được thêm nhiều ưu đãi để phát triển dưới hình thức hợp đồng của chính phủ, và xuất khẩu vũ khí cũng tăng lên.
Ấn Độ đang mở cửa ngành công nghiệp quốc phòng cho các công ty tư nhân tham gia.
Ấn Độ đang từng bước thúc đẩy chương trình vũ khí siêu thanh của riêng mình, khi DRDO tập trung nghiên cứu công nghệ tên lửa, bom lượn và tên lửa hành trình siêu thanh.
Bước tiếp theo là quyết định của Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc bắt đầu lựa chọn các công ty tư nhân trong nước thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng để sản xuất tên lửa hành trình phóng từ mặt đất LR-LACM với tầm bắn 1.000 - 1.500km và tên lửa chiến thuật bán đạn đạo Pralay với tầm bắn 150 - 500km.
Nhiều công ty tư nhân hiện đang cung cấp tới 50% các hệ thống con để tích hợp vào tên lửa chiến lược tầm xa.
Trong năm tài chính 2025 - 2026, mạng lưới công ty tư nhân của Ấn Độ chiếm 24% tổng sản lượng quốc phòng, trong khi các doanh nghiệp nhà nước vẫn là nhà cung cấp chính.