Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thừa nhận rằng việc mất đi nguồn nhập khẩu năng lượng giá rẻ đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế EU và khối này hiện đang phải chịu mức giá cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh chính.
EU đã giảm mạnh nhập khẩu dầu khí Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022. Brussels cũng cam kết loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027. Kể từ đó, chi phí năng lượng đã tăng vọt trên khắp khối, trong khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran càng gây áp lực lên giá năng lượng.
Phát biểu tại hội nghị kinh doanh La Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) ở Paris ngày 27/8, bà von der Leyen cho biết “trong một thời gian dài, mô hình kinh tế châu Âu dựa vào” một số yếu tố then chốt, bao gồm nhập khẩu năng lượng giá rẻ. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng những trụ cột từng là nền tảng cho sự thịnh vượng của khối giờ đây đã “biến mất” .
Không trực tiếp đề cập đến nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá năng lượng, bà von der Leyen lưu ý rằng “giá năng lượng ở châu Âu vẫn cao gấp 2-3 lần so với ở Mỹ và Trung Quốc”.
Tháng trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận rằng lệnh cấm vận năng lượng của Berlin đối với Nga là nguyên nhân chính gây ra "cuộc khủng hoảng năng lượng", khiến khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Đức suy yếu. Trước năm 2022, Nga cung cấp khoảng 55% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Đức.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng EU đang ở trong "tình trạng khẩn cấp" do chi phí năng lượng tăng vọt sau khi thay thế khí đốt đường ống của Nga bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt tiền hơn từ Mỹ.
Tờ Financial Times đưa tin hồi tháng 6, trích dẫn dự báo của công ty tư vấn Wood Mackenzie, rằng EU có thể bước vào mùa sưởi ấm sắp tới với lượng dự trữ khí đốt thấp nhất trong 15 năm.
Một số quốc gia thành viên đã phản đối việc áp đặt thêm các hạn chế đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga khi Brussels thúc đẩy việc chấm dứt nhập khẩu dài hạn bắt đầu từ năm tới. Trong bối cảnh đó, khối này gần đây đã tăng cường mua LNG của Nga.
Bất chấp sự phản đối và các đợt mua hàng mới, Ủy ban châu Âu vẫn khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga, ngay cả trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung thực tế hoặc nguy cơ mất điện.
Moscow đã nhiều lần mô tả các lệnh trừng phạt của EU, đặc biệt là những lệnh nhắm vào lĩnh vực năng lượng của nước này, là những biện pháp phản tác dụng và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của khối. Trong khi đó, Nga đã chuyển hướng phần lớn xuất khẩu năng lượng sang các thị trường khác, chủ yếu là châu Á.
Theo RT