Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.
Ngày 27/8, phát biểu với các nhà báo, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã trực tiếp liên hệ quyết định này với lập trường của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trong thời kỳ leo thang vũ trang ở biên giới với Azerbaijan vào mùa Thu năm 2022.
Ông Pashinyan đã tuyên bố công khai, Armenia không còn coi Nga là đối tác chiến lược, viện dẫn việc Nga và CSTO không thực hiện các nghĩa vụ an ninh trong cuộc giao tranh tháng 9/2022.
Theo nhà lãnh đạo Armenia, CSTO và các đồng minh chủ chốt đã không cung cấp cho Armenia sự hỗ trợ quân sự và chính trị cần thiết vào thời điểm chủ quyền quốc gia bị đe dọa trực tiếp.
“Điều này buộc Armenia phải đình chỉ tham gia tổ chức và sửa đổi các văn kiện chính sách đối ngoại cơ bản của mình”, ông Pashinyan nói.
Việc loại bỏ điều khoản về liên minh chiến lược với Nga khỏi chương trình 5 năm của chính phủ đã chính thức khẳng định cam kết lâu dài của Armenia trong việc đa dạng hóa các mối quan hệ an ninh.
Trong khi quan hệ với Nga đã nguội lạnh, chính quyền Armenia đã tăng cường liên lạc với các đối tác phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Pháp.
Bộ ngoại giao Nga nhiều lần nhấn mạnh, Nga đã hoàn toàn và đang tiếp tục thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ song phương đối với phía Armenia.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, những nỗ lực đổ lỗi cho CSTO về kết quả của các cuộc khủng hoảng biên giới là có động cơ chính trị, và làm suy yếu mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Pashinyan.