Ba Lan đưa 28 xe tăng K2 Hàn Quốc tới khu vực biên giới Nga

Hải Yến
|

Ba Lan tiếp tục tăng cường lực lượng tại khu vực giáp Nga, trong bối cảnh Ba Lan nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xung đột.

Ba Lan đã tăng cường khu vực biên giới với vùng Kaliningrad bằng việc đưa 28 xe tăng K2 của Hàn Quốc tới khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosinyak-Kamysh thông báo thông tin trên ngày 25/8.

“Những xe tăng Hàn Quốc đầu tiên trong số các xe K2 và K2PL được ký hợp đồng ngày 1/8/2025 đã có mặt tại Ba Lan. 28 xe tăng K2 đã tới Ba Lan và tăng cường cho Sư đoàn Cơ giới số 16”, ông Kosinyak-Kamysh viết trên trang X, trước đây là Twitter.

Ông Kosinyak-Kamysh cho biết số xe bọc thép được chuyển giao đã được biên chế cho Sư đoàn Cơ giới số 16, đơn vị đóng quân ngay tại khu vực biên giới với Liên bang Nga.

Các phương tiện chiến đấu này được chuyển tới Ba Lan trong khuôn khổ một thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn được Ba Lan và Hàn Quốc ký kết vào năm ngoái.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết trong những đợt bàn giao tiếp theo theo hợp đồng, xe tăng sẽ bắt đầu được cung cấp cho Ba Lan theo phiên bản K2PL đặc biệt. Một phần linh kiện do Ba Lan sản xuất sẽ được sử dụng trong quá trình chế tạo phiên bản này.

Ngày 14/8, người đứng đầu Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov cho rằng chính quyền Ba Lan nên tính đến các sự kiện lịch sử và từ bỏ những tuyên bố sai lầm về Nga.

Trong khi đó, ngày 26/6, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết Ba Lan sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Nga và sẽ bảo vệ lợi ích của mình nếu xuất hiện mối đe dọa.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng nhắc lại rằng nước này được trang bị các máy bay chiến đấu F-16 và F-35, xe tăng Abrams và hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS.

Ngày 24/6, Bloomberg đưa tin các quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan, Đức và Anh, quan tâm đến chương trình của Phần Lan nhằm đào tạo giới tinh hoa về chiến tranh và muốn áp dụng chương trình tương tự.

Theo hãng tin này, học viên tham dự các buổi phổ biến thông tin kín, thăm các cơ sở chiến lược và cơ quan chính phủ.

Bloomberg cho biết những người tham gia mặc quân phục, sống trong doanh trại và tham gia các cuộc tập trận của lực lượng quốc phòng Phần Lan.

Theo IZ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại