Hai máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công vào thành phố cảng Odessa của Ukraine trong ngày 23/8, khi việc mở rộng phi đội cho phép chúng tham gia vào các hoạt động trên tất cả các mặt trận, theo Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ.
Ấn phẩm MW lưu ý cuộc tấn công vào hạ tầng cảng là chìa khóa để hạn chế khả năng cung cấp viện trợ vũ khí cho Ukraine của các quốc gia thành viên NATO và gây thêm áp lực lên nền kinh tế Ukraine cũng như các đồng minh phương Tây của nước này.
"Mặc dù Nga tụt hậu đáng kể so với Trung Quốc và Mỹ trong việc trang bị máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, nhưng Su-57 đã trải qua quá trình thử nghiệm chiến đấu chuyên sâu hơn bất kỳ tiêm kích nào khác cùng thế hệ", tờ MW nói rõ.
Bài viết nhấn mạnh, các hoạt động tác chiến của Su-57 tại chiến trường Ukraine bao gồm chế áp hệ thống phòng không, không chiến và tấn công trong không phận địch được bảo vệ vững chắc, cũng như một số nhiệm vụ tấn công chính xác cao.
Tiêm kích Su-57 là át chủ bài trong cuộc tấn công vào Odessa.
Như bài viết đã lưu ý, Su-57 phức tạp hơn đáng kể so với các máy bay chiến đấu khác của Nga. Chi phí của nó cao gấp đôi so với Su-35S và gần gấp ba lần Su-30SM, mặc dù có kích thước tương tự và sử dụng cùng loại động cơ.
Khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022, tiêm kích này chỉ được đưa vào sử dụng với số lượng rất hạn chế, chỉ đến 6 chiếc được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
"Tuy nhiên kể từ đó, quy mô phi đội máy bay đã phát triển đáng kể, hiện nay có khoảng 50 - 60 chiếc đang hoạt động", tờ MW cho biết.
Tác giả bài viết chỉ ra sự thật các nguồn tin của Ukraine đã báo cáo vào tháng 5/2024 và tháng 9/2024 rằng Su-57 đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.
Tới tháng 8/2025, thông tin cho thấy các hoạt động này đã mở rộng, và toàn bộ đơn vị không quân đã tham gia.
"Vũ khí chính của Su-57 để thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao trong khu vực tác chiến vẫn là tên lửa hành trình Kh-59/69", tờ MW kết luận.