Nhà vô địch Club Championship tại Esports World Cup 2026 chính thức lộ diện
AG.AL đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Club Champion tại Esports World Cup (EWC) 2026, khép lại bảy tuần tranh tài sôi động tại Paris, Pháp. Đây là kỳ đại hội quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ đại diện cho 200 câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia, tranh tài ở 25 nội dung thuộc 24 bộ môn với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục lên tới 75 triệu USD.
AG.AL giành chức vô địch toàn đoàn trị giá 7 triệu USD với tổng cộng 5.300 điểm. Kết quả này đến từ chiến thắng quyết định ở bộ môn Trackmania, cùng danh hiệu vô địch TEKKEN 8, các vị trí á quân ở Cờ vua, Free Fire, Honor of Kings World Cup và vị trí thứ ba tại Teamfight Tactics. Xếp sau AG.AL trên bảng tổng sắp lần lượt là Team Falcons với 4.600 điểm, Team Vitality với 3.300 điểm, Natus Vincere với 2.950 điểm và Team Liquid với 2.700 điểm.

Ngôi vương Club Championship chỉ được định đoạt ở tuần thi đấu cuối cùng. Trước đó, Team Falcons – nhà vô địch hai mùa liên tiếp – bước vào vòng playoff Trackmania với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tổng.
Tuy nhiên, việc tuyển thủ Carl-Antoni “Carl Jr.” Cloutier dừng bước tại tứ kết đã mở ra cơ hội cho AG.AL. Chỉ cần nằm trong tốp ba, tuyển thủ Gwendal “Gwen” Duparc của AG.AL đã thi đấu áp đảo trong trận chung kết để lên ngôi vô địch Trackmania, nhận 130.000 USD tiền thưởng và mang về chiếc cúp vô địch tổng cho câu lạc bộ.
Giải đấu năm nay ghi nhận nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đại diện nước chủ nhà Pháp, Caliste “Caliste” Henry-Hennebert, cùng Karmine Corp tiến vào trận Chung kết League of Legends.

Tuyển thủ 15 tuổi người Chile, Jaime “Craime” Bustos, đánh bại hai nhà vô địch EVO để trở thành nhà vô địch EWC trẻ tuổi nhất lịch sử. Ở bộ môn TEKKEN 8, Khawaja “M. Zubair” của AG.AL đăng quang sau khi đi từ Vòng loại vớt, đồng thời nhận Giải thưởng Jafonso.
Samy “dralii” Hajji trở thành tuyển thủ đầu tiên ba lần vô địch EWC với chiến thắng ở bộ môn Rocket League, trong khi Đại kiện tướng Magnus Carlsen tiếp tục thống trị bộ môn Cờ vua mà không để thua bất kỳ ván đấu nào.
Loạt kỷ lục mới xác lập của EWC Paris 2026
Về quy mô truyền thông, EWC Paris 2026 thiết lập hàng loạt kỷ lục khi được phát sóng qua hơn 100 đối tác truyền hình và OTT bằng 47 ngôn ngữ, cùng sự tham gia của 5.000 nhà sáng tạo nội dung.
Sự kiện tiếp cận 850 triệu người xem với 440 triệu giờ theo dõi, lần lượt tăng 13% và 26% so với năm trước, trong đó lượng người xem cùng lúc cao nhất đạt 4,3 triệu ở bộ môn League of Legends.

Về lượng khán giả trực tiếp, giải đấu đã bán ra 175.000 vé, tăng 94% so với năm 2025. Tổng lượt khách tham quan các địa điểm thi đấu, Fan Fest và các hoạt động đồng hành đạt 2 triệu lượt. Trận chung kết Counter-Strike ở tuần cuối thậm chí phải chuyển sang nhà thi đấu Accor Arena có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Đây cũng là điểm bế mạc của chuỗi 330 sự kiện "Road to EWC" thu hút hơn 1,5 triệu tuyển thủ tham gia vòng loại suốt cả năm.
Đánh giá về cột mốc tổ chức bên ngoài lãnh thổ Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Bandar bin Sultan al Saud, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Esports Foundation, khẳng định việc đưa EWC đến Paris là bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa thể thao điện tử.

Sự kiện cũng ghi nhận sự tham dự của Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Về phía AG.AL, Giám đốc Vận hành Eddy Chen chia sẻ chức vô địch là minh chứng cho tầm nhìn mở rộng toàn cầu mà câu lạc bộ theo đuổi từ năm 2024, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Layne Le cùng toàn bộ tập thể đội ngũ.
Tổng Giám đốc Esports Foundation, ông Ralf Reichert, cũng nhận định Paris đã chứng minh thể thao điện tử hoàn toàn xứng đáng hiện diện trên những đấu trường lớn nhất thế giới.
Bên cạnh các nội dung thi đấu, Esports Foundation và Bộ Thể thao, Thanh niên và Đời sống Cộng đồng Pháp đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn nhằm phát triển thanh thiếu niên, nâng cao kỹ năng số và đào tạo tài năng esports tại Pháp. Sau kỳ đại hội thành công tại Paris, Esports World Cup dự kiến sẽ quay trở lại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào năm 2027.