Mỹ sắp thực hiện đợt thu hồi visa lớn nhất trong lịch sử

Bình Giang
|

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch thu hồi thị thực không định cư của những người nước ngoài đã nộp đơn hoặc đang xin quy chế tị nạn tại Mỹ. Đây là bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng.

Mỹ thực hiện thu hồi visa lớn nhất trong lịch sử năm 2026 - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa (DHS) “để xác định và thu hồi thị thực không định cư của những người nước ngoài đến Mỹ với tư cách khách ngắn hạn nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn để ở lại lâu dài”.

Bộ Ngoại giao không nêu rõ số lượng thị thực dự kiến bị thu hồi.

Theo AP, có tới 200.000 người nước ngoài có thể bị thu hồi thị thực công tác và du lịch. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

AP dẫn các tài liệu của Bộ Ngoại giao và hai quan chức Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 cho những người đã xin hoặc đang xin tị nạn. Thị thực không định cư B1 và B2 được cấp cho người đến Mỹ vì mục đích công tác và du lịch.

Theo AP, việc thu hồi thị thực không nhất thiết dẫn đến trục xuất ngay lập tức. Hầu hết những người đang chờ giải quyết hồ sơ xin tị nạn sẽ được chuyển sang một diện quy chế khác, nhưng mất tư cách nhập cảnh với mục đích công tác hoặc du lịch.

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau viết trong bài đăng buộc trên mạng xã hội X, rằng hệ thống nhập cư Mỹ “từ lâu đã bị quá tải bởi những đơn xin tị nạn phù phiếm”.

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thu hồi hơn 175.000 thị thực của công dân nước ngoài.

Ông Trump đã triển khai chiến dịch siết chặt nhập cư, bao gồm thu hồi thị thực và thẻ xanh, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trục xuất. Tổng thống Mỹ nói các biện pháp này nhằm tăng cường an ninh trong nước.

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi cho rằng chiến dịch siết nhập cư đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được hưởng quy trình tố tụng đúng pháp luật, đồng thời tạo ra môi trường không an toàn, đặc biệt đối với các nhóm dân tộc thiểu số.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính quyền của ông cũng khiến việc nhập cư hợp pháp trở nên khó khăn hơn, chẳng hạn áp dụng các khoản phí mới và đắt đỏ với người xin một số loại thị thực lao động. Các biện pháp siết nhập cư của chính phủ đã đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại