Theo ấn phẩm Kommersant, trích dẫn dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Pháp đã vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu về các nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới giai đoạn 2021 - 2025, vượt qua Nga để chiếm vị trí thứ ba.
Pháp chiếm 9,8% tổng khối lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu, trong khi Nga chiếm 6,8%. Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ khi chiếm tới 42% thị trường quốc phòng thế giới
Máy bay chiến đấu đa năng Rafale do Công ty Dassault Aviation sản xuất đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp. Việc giao hàng đối với dòng tiêm kích này đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vũ khí của Pháp.
Các nhà báo lưu ý Nga trước đây đã từng giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng xuất khẩu vũ khí toàn cầu suốt một thời gian dài, nhưng chiến sự Ukraine và các lệnh trừng phạt đã gây ảnh hưởng lớn.
Vũ khí Pháp đang được ưa chuộng trên phạm vi toàn thế giới.
Năm ngoái, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec - ông Oleg Yevtushenko tuyên bố chiến lược phát triển của họ đến năm 2036 đặt mục tiêu Nga duy trì vị trí thứ hai trong số các nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Ông Yevtushenko nhấn mạnh đây là một mục tiêu rất khó khăn, bởi Pháp, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đang nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí.
Trước đó, lãnh đạo Rostec đã báo cáo Công ty xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga đã tăng khối lượng đơn hàng lên gấp 5 lần trong vòng 1/4 thế kỷ, đáng tiếc là tác động ngoại cảnh đã "kéo sập" nỗ lực này.