Thành tích này được ghi nhận tại khai mạc Đại hội Robot hình người thế giới - sự kiện được ví như Olympic dành cho robot - tại Bắc Kinh ngày 22/8.
Các robot thi tài tại Đại hội Robot hình người thế giới. (Nguồn: AP)
Theo ban tổ chức, hơn 2.000 robot hình người tham gia sự kiện.
Màn trình diễn tại đại hội kéo dài 5 ngày cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành robot tiên tiến Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc đua công nghệ với Mỹ ngày càng nóng lên. Sự kiện gồm 51 nội dung và hơn 1.000 cuộc thi, trong đó có chạy, bóng bàn và bóng đá.
Đại hội diễn ra tại Nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia - công trình được xây dựng phục vụ Olympic mùa đông 2022. Sự kiện khai mạc trong cùng tuần Bắc Kinh tổ chức Hội nghị Robot thế giới 2026, nơi các công ty giới thiệu khoảng 3.000 sản phẩm, trong đó có nhiều robot hình người.
Trung Quốc sản xuất phần lớn robot hình người trên thế giới, trong khi Mỹ siết việc nhập khẩu robot đến từ Trung Quốc.
Tháng trước, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) công bố lệnh cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người mới do nước ngoài sản xuất. FCC viện dẫn lý do an ninh quốc gia, trong động thái được cho là nhắm tới Trung Quốc.
Lầu Năm Góc gần đây cũng đưa Unitree - một trong những nhà sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc, vào danh sách các công ty bị cho là có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này.
Tại lễ khai mạc Đại hội Robot ngày 22/8, ban tổ chức và các nhà sản xuất robot cho biết robot hình người Trung Quốc đã phá những kỷ lục thế giới của con người. Hàng trăm robot hình người đồng loạt tiến vào sân theo đội hình, tạo nên màn trình diễn quy mô lớn về khả năng phối hợp đồng bộ.
Ở nội dung chạy 100m, một robot hình người đạt thành tích 9,39 giây - vượt qua kỷ lục thế giới của con người là 9,58 giây mà vận động viên Jamaica Usain Bolt thiết lập năm 2009.
Ở nội dung nhảy cao tại chỗ, một robot hình người đạt độ cao 2,88m - cao hơn nhiều so với thành tích tốt nhất 0,95m của robot hình người tại kỳ đại hội đầu tiên năm ngoái. Thành tích này cũng vượt kỷ lục thế giới nhảy cao của con người là 2,45m - do vận động viên Cuba Javier Sotomayor lập năm 1993.
Cả hai robot lập thành tích trên đều do công ty X-Humanoid có trụ sở tại Bắc Kinh chế tạo.
Trước lễ khai mạc, một robot hình người của hãng điện thoại Trung Quốc Honor đã hoàn thành cự ly 100m với thành tích kỷ lục 9,32 giây, trong cuộc chạy thử tại Đại hội Robot.
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng robot hình người hiện vẫn chủ yếu được sử dụng để trình diễn, biểu diễn và nghiên cứu - ít nhất là ở thời điểm hiện tại, và sẽ còn mất thời gian trước khi công nghệ này được triển khai rộng rãi trong thực tế.
Ban tổ chức cho biết, Đại hội Robot năm nay có sự tham gia của 16 quốc gia, trong đó có Đức, Nhật Bản và Mỹ.