Mỹ - Israel nhất trí di dời vật liệu hạt nhân khỏi địa điểm bí mật ở Syria

Hoàng Vân
|

Mỹ và Israel được cho là đã đạt được thỏa thuận với Syria về việc di dời vật liệu hạt nhân khỏi một địa điểm bí mật ở Syria.

 - Ảnh 1.

Địa điểm hạt nhân của Syria bị Israel ném bom năm 2007.

Ngày 10/8, hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ được phép tiếp cận khu vực được gọi là Địa điểm 99, để thu hồi vật liệu được mô tả là tàn dư từ lò phản ứng Al-Kibar của Syria, nơi Israel đã ném bom vào năm 2007.

Theo báo cáo, địa điểm này chứa yellowcake, một loại bột uranium đậm đặc có thể được chế biến thành nhiên liệu hạt nhân.

Mặc dù vật liệu này không thể được sử dụng trực tiếp để chế tạo bom hạt nhân, nhưng nó có thể được phát tán bằng chất nổ thông thường, gây ô nhiễm phóng xạ trong cái gọi là bom bẩn.

Israel đã ném bom các lối vào khu vực này ngay sau khi lực lượng đối lập, dẫn đầu bởi nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) phối hợp với Quân đội Quốc gia Syria (SNA) và Phòng Tác chiến phía Nam, chiếm được Syria vào tháng 12/2024, lật đổ tổng thống lâu năm của Syria Bashar Assad.

Một quan chức Israel nói với Axios, Israel đã đe dọa sẽ ném bom khu vực này một lần nữa nếu vật liệu hạt nhân không được di dời, hoặc nếu có dấu hiệu cho thấy Syria đang cố gắng tiếp cận nó.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, một cựu chỉ huy nhóm HTS từng nằm trong danh sách truy nã của Mỹ, đã tìm cách cải thiện quan hệ của đất nước với phương Tây và thu hút viện trợ nước ngoài cho Syria, quốc gia bị tàn phá bởi nội chiến từ năm 2011.

Tháng trước, Tổng thống al-Sharaa tiết lộ, ông đang làm việc về một thỏa thuận an ninh với Israel, quốc gia đã chiếm đóng một phần Tây Nam Syria từ năm 2024, mở rộng sự hiện diện của mình ra ngoài Cao nguyên Golan, khu vực mà Syria mất quyền kiểm soát từ năm 1967.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại