Lầu Năm Góc thúc giục các nhà sản xuất vũ khí tăng sản lượng vì điều gì?

Hoàng Vân
|

Các quan chức Lầu Năm Góc được cho là đang thúc giục các nhà sản xuất vũ khí tăng sản lượng.

 - Ảnh 1.

Đạn pháo đang được sản xuất tại Nhà máy Đạn dược Quân đội Scranton ở Pennsylvania.

Ngày 8/8, tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn một bản ghi nhớ của Bộ Chiến tranh gửi cho các lãnh đạo ngành công nghiệp, Lầu Năm Góc đang thúc ép các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đẩy nhanh sản xuất, khi cuộc chiến đang diễn ra với Iran làm cạn kiệt các kho vũ khí quan trọng.

Bản ghi nhớ, do Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg soạn thảo, và được cho là đã gửi đi cách đây vài ngày, tới các nhà sản xuất để đề xuất lịch trình giao hàng "nhanh hơn đáng kể" và "quyết liệt hơn”, mở rộng năng lực sản xuất, hoặc cả hai.

“Chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải đẩy nhanh đáng kể tiến độ chương trình và mở rộng năng lực sản xuất ngay bây giờ”, ông Feinberg viết.

Bản ghi nhớ xác định một số chương trình quan trọng, bao gồm thiết bị phòng không thế hệ mới, hệ thống tên lửa đất đối không, thông tin liên lạc vệ tinh và theo dõi tên lửa từ không gian.

Ông Feinberg cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo ngành đề xuất các khoản đầu tư và mở rộng cơ sở vật chất, để hỗ trợ “các đơn đặt hàng với số lượng lớn hơn và bền vững hơn”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã xác nhận, bản ghi nhớ này là có thật, và sẽ giúp định hình ngân sách năm tài khóa 2028, gọi đó là "phù hợp với nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm xây dựng lại nền tảng công nghiệp quốc phòng".

Trong khi ông Parnell nói, nỗ lực này là một phần của chương trình hiện đại hóa rộng lớn hơn đã có từ trước chiến tranh Iran, thì nó diễn ra sau nhiều tháng giao tranh đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ đạn dược vốn đã hạn chế của Mỹ.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính hồi tháng trước, số lượng tên lửa đánh chặn Patriot đã giảm từ 2.330 trước chiến tranh xuống còn 1.030 vào thời điểm ngừng bắn tháng 4 và hiện chỉ còn từ 759 đến 827 - giảm ít nhất 65%.

Số lượng tên lửa đánh chặn THAAD giảm từ 452 xuống còn 234-278 - thấp hơn ít nhất 38% so với trước chiến tranh.

Mỹ cũng được cho là đã bắn hơn 1.300 tên lửa đạn đạo chiến thuật của Lục quân chỉ trong những tuần đầu tiên của cuộc giao tranh.

Tổng thống Donald Trump đã kịch liệt phủ nhận mọi sự thiếu hụt, cáo buộc giới truyền thông lan truyền thông tin sai lệch, khẳng định Mỹ có "số lượng khổng lồ" vũ khí.

Trong các bình luận sau đó với phóng viên, ông thừa nhận, nguồn cung của một số hệ thống không xác định "có phần khan hiếm hơn", nhưng tái khẳng định kho dự trữ vẫn "thực sự rất lớn", với hàng thay thế được vận chuyển đến hàng ngày.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhắc lại, ông sẽ không cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine, quốc gia từ lâu đã yêu cầu thêm hệ thống này, và nói, "chúng tôi cũng muốn có tên lửa".

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại