Ngân sách đóng tàu chiến hạt nhân lớp Trump leo thang tới... 275 tỷ USD

Sao Đỏ
|

Dự kiến ngân sách dành cho việc chế tạo các thiết giáp hạm lớp Trump đã lớn tới mức không tưởng.

Ngân sách tàu chiến hạt nhân lớp Trump 2026 tăng vọt lên 275 tỷ USD - Ảnh 1.

Ước tính chi phí tiềm năng của chương trình mua sắm thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới của Hải quân Mỹ vào khoảng 275 tỷ USD.

Điều này được nêu trong một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ. Theo tài liệu, chiếc thiết giáp hạm lớp Trump đầu tiên mang tên USS Defiant sẽ có giá 23,4 tỷ USD.

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch khôi phục khái niệm thiết giáp hạm trong Hải quân Mỹ vào ngày 30/9/2025.

Vào tháng 12, chính quyền Trump chính thức tuyên bố ý định chế tạo một lớp tàu chiến mặt nước cỡ lớn mới như một phần của sáng kiến "Hạm đội Vàng" nhằm mục đích hồi sinh ngành đóng tàu của Mỹ.

Nếu được chế tạo, thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân nặng 35.000 tấn này sẽ là tàu chiến mặt nước trang bị vũ khí mạnh nhất từng được Hải quân Mỹ chế tạo, bao gồm tên lửa phòng không, chống hạm và đất đối đất, tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình hạt nhân, pháo laser cỡ lớn và pháo điện từ (raycotron).

"Nếu con tàu được chế tạo theo các thông số kỹ thuật này, nó sẽ trở thành tàu chiến mặt nước lớn nhất thế giới và vượt trội về kích thước so với bất kỳ chiến hạm nào được chế tạo sau Thế chiến II", báo cáo cho biết.

Hải quân Mỹ dự kiến từ năm 2028 đến năm 2056 sẽ đóng 15 thiết giáp hạm tên lửa lớp Trump, mỗi chiếc trong số 14 tàu tiếp theo sẽ có giá 18 tỷ USD. Để so sánh, chiếc USS Gerald R. Ford - tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân chủ lực hiện tại có giá khoảng 13,3 tỷ USD.

Ngân sách tàu chiến hạt nhân lớp Trump 2026 tăng vọt lên 275 tỷ USD - Ảnh 2.

Hình ảnh minh họa một thiết giáp hạm hạt nhân lớp Trump.

Từ năm 2028 đến năm 2056, Hải quân Mỹ dự kiến đóng mới khoảng 1 thiết giáp hạm cứ sau 2 năm, đồng thời tiếp tục sản xuất 2 tàu khu trục Arleigh Burke mỗi năm.

Tháng 3 năm ngoái, Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ (GAO) đã công bố một báo cáo chi tiết về tiến trình 2 thập kỷ của ngành đóng tàu Mỹ.

Theo GAO, số lượng tàu được đóng chưa đủ, các tàu mới đóng không hoạt động như mong đợi, và thường bị giao chậm 3 năm so với thời gian đặt hàng.

Báo cáo cũng lưu ý theo thời gian, việc chuyển đổi sang năng lượng hạt nhân sẽ làm giảm chi phí vận hành của thiết giáp hạm do không cần sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo Militarnyi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại