Báo Hàn Quốc: “Các đội của Hàn Quốc thua cả Việt Nam!”

Tiểu Lâm Mộc
|

Tuyển Việt Nam bất ngờ được nhắc tới khi truyền thông Hàn Quốc nói về thất bại của đội nhà ở World Cup 2026.

Cụ thể, sáng 1/7, hãng truyền thông Chosun của Hàn Quốc đã đăng bài một bài bình luận khá dài với tiêu đề: “Cũng thua trước Việt Nam… Việc bổ nhiệm HLV thiếu suy nghĩ dẫn đến sự sa sút của các cầu thủ trẻ”. Bài viết này đã đăng tải hình ảnh U23 Hàn Quốc với khuôn mặt đầy thất vọng khi gục ngã trước U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026, sau đó liên hệ với thất bại của ĐTQG tại World Cup 2026.

Chosun bình luận: “Đầu tháng 6, khi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá hoàn toàn tập trung vào đội tuyển của huấn luyện viên Hong Myung-bo trước thềm khai mạc World Cup, bóng đá Hàn Quốc đã phải chịu một thất bại nặng nề tại Thái Lan.

Đội tuyển U23 quốc gia, chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao châu Á tại Nagoya, Nhật Bản vào tháng 9, đã để thua Kyrgyzstan 0-1 trong một trận giao hữu. Kyrgyzstan, một đội bóng Trung Á chỉ xếp hạng 106 trên bảng xếp hạng FIFA, đã thi đấu với 10 người sau khi một cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 24 của hiệp hai. Mặc dù có lợi thế về quân số, đội bóng, với đội hình tinh nhuệ bao gồm năm cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Yang Min-hyuk (Tottenham), Lee Young-jun (Grasshopper) và Yoon Do-young (Brighton), đã để thủng lưới bàn thắng quyết định ở phút thứ 36 của hiệp hai và chịu thất bại. Ngay cả khi xét đến việc đây chỉ là một trận giao hữu, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc để thua Kyrgyzstan ở tất cả các lứa tuổi.

Trước thềm Đại hội Thể thao châu Á, dư luận đang bàn tán sôi nổi trong giới hâm mộ bóng đá rằng "các đội tuyển quốc gia ở các lứa tuổi trẻ còn tệ hơn cả huấn luyện viên Hong Myung-bo ". Điều này ám chỉ huấn luyện viên đội tuyển U23 quốc gia của HLV Lee Min-sung (53 tuổi), người đã dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Kyrgyzstan. Đội bóng của huấn luyện viên Lee đã thi đấu kém cỏi ngày này qua ngày khác tại giải U23 châu Á hồi tháng 1, thua Nhật Bản 0-1 ở bán kết và sau đó thua cả U23 Việt Nam trên chấm phạt đền trong trận tranh hạng ba. Đó cũng là lần đầu tiên đội tuyển U-23 quốc gia thua Việt Nam.

Cuối năm ngoái, đội tuyển đã gặp Ả Rập Xê Út hai lần và Trung Quốc một lần, chịu ba thất bại và để thủng lưới tám bàn mà không ghi được bàn nào”.

Chosun đăng lại hình ảnh U23 Hàn Quốc thất vọng sau trận thua U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

Chosun cho rằng những thất bại của đội nhà trong đó có trận thua của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở giải châu Á, xuất phát từ sự bổ nhiệm HLV “thiếu suy nghĩ” từ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA).

“Bất chấp làn sóng kêu gọi công khai sa thải huấn luyện viên trưởng Lee Min-sung, Ủy ban Tăng cường Cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã quyết định giữ ông lại vào tháng Hai năm nay.

Các nhà phê bình chỉ ra rằng thành tích kém cỏi của đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung thực chất là một thảm họa do con người tạo ra, xuất phát từ hệ thống bổ nhiệm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các lứa tuổi bị bỏ bê của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Sau khi huấn luyện viên trưởng Hwang Sun-hong rời đội tuyển sau thất bại trong việc giành vé tham dự Thế vận hội Paris 2024, đội tuyển U23 đã phải vật lộn suốt một năm mà không có huấn luyện viên trưởng. Điều này là do KFA bận rộn giải quyết tranh cãi về tính công bằng nảy sinh trong quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo.

Ủy ban Tăng cường Cầu thủ mới thành lập hồi tháng 5 năm ngoái đã vội vàng bổ nhiệm Lee Min-sung làm huấn luyện viên trưởng đội U23 chỉ trong vòng ba tuần. Không đủ thời gian để phân tích thất bại khi không giành được vé tham dự Thế vận hội lần đầu tiên sau 40 năm, cũng như để đánh giá kỹ lưỡng xem ông có phải là người phù hợp để củng cố đội tuyển với một tầm nhìn mới hay không. Vào thời điểm đó, huấn luyện viên Lee đang trong thời gian nghỉ một năm sau khi từ chức khỏi câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Daejeon do thành tích kém”.

Chosun nhắc tới U23 Việt Nam khi nói về thất bại của đôi nhà.

Trang Chosun cũng cho rằng chính các lãnh đạo KFA là những người phải chịu trách nhiệm với thành tích yếu kém của các ĐTQG nước nhà.

“Quá trình huấn luyện cẩu thả này cũng thể hiện rõ ở đội tuyển U20 quốc gia. Vào tháng 5 năm 2024, Liên đoàn bóng đá đã bổ nhiệm Lee Chang-won (51), một cựu cầu thủ bóng đá đại học chưa đạt được thành công đáng kể nào với tư cách huấn luyện viên cho một đội bóng lớn, làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 quốc gia, một vị trí đã bỏ trống khoảng một năm.

Giống như trường hợp của huấn luyện viên Lee Min-sung, việc bổ nhiệm được hoàn tất một cách vội vã như thể giải quyết một nhiệm vụ phụ bị trì hoãn trong khi tập trung vào công việc của đội tuyển quốc gia, chẳng hạn như việc sa thải huấn luyện viên ngôi sao người Đức Jürgen Klinsmann và bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền.

Huấn luyện viên Lee, người nắm quyền theo cách này, đã phải đối mặt với những tranh cãi liên tục về việc thiếu khả năng lãnh đạo, bao gồm cả thất bại trước Trung Quốc (tháng 6 năm 2024) lần đầu tiên sau 20 năm ở cấp độ U20.

Tình hình cũng bấp bênh không kém đối với đội tuyển U17 quốc gia, bao gồm những cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Tháng 5 năm ngoái, họ đã bị loại ở tứ kết Cúp bóng đá châu Á AFC sau khi thua Uzbekistan. Dường như tất cả các đội tuyển quốc gia ở các nhóm tuổi khác nhau, vốn là giai đoạn phát triển cho các ngôi sao World Cup tương lai, đang gặp khó khăn do thiếu hụt người lãnh đạo”.

Tuyển Hàn Quốc chịu áp lực rất lớn sau thất bại ở World Cup 2026.

Với tuyển Hàn Quốc, hiện toàn đội đã trở về nước sau khi bị loại sớm khỏi World Cup 2026. HLV Hong Myung-bo cũng đã chính thức từ chức. Nhà cầm quân này cùng với thủ quân Son Heung-min đều gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Những động thái này chưa làm giảm đi làn sóng tức giận và thất vọng của dư luận Hàn Quốc với ĐTQG. Chắn chắn, đội tuyển cũng như các lãnh đạo KFA sẽ còn tiếp tục đứng trước những áp lực cực lớn trong những ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại