Châu Âu tung ‘đối thủ của Tomahawk’, tầm bắn vượt 1.000km

Hải Yến
|

Tên lửa hành trình mới của MBDA được kỳ vọng giúp châu Âu tăng khả năng tấn công tầm xa mà không phải phụ thuộc vào các hệ thống của Mỹ.

Tên lửa hành trình NCM - LCM Mk2 của MBDA: Đối thủ mạnh mẽ của Tomahawk - Ảnh 1.

Hãng chế tạo tên lửa châu Âu MBDA đã giới thiệu một loại vũ khí tấn công tầm xa mới có thể giúp châu Âu mở rộng đáng kể khả năng đánh trúng các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương mà không phải phụ thuộc vào các hệ thống do Mỹ sản xuất.

Được công bố tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Paris, tên lửa Naval Cruise Missile-Land Cruise Missile (NCM-LCM) Mk2 kết hợp tên lửa hành trình Naval Cruise Missile đã được kiểm chứng trong thực chiến với bệ phóng cơ động trên bộ. Nhiều nhà phân tích đánh giá đây là hệ thống tương đương gần nhất của châu Âu với tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Theo MBDA, tên lửa mới có tầm tấn công hơn 1.000km và vẫn duy trì độ chính xác ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử bị gây nhiễu mạnh. Hệ thống phóng trên bộ đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2029.

Tăng khả năng tấn công tầm xa

Việc ra mắt loại tên lửa mới diễn ra trong bối cảnh các quân đội châu Âu đang tìm kiếm khả năng tự chủ chiến lược lớn hơn trước những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

Tên lửa hành trình tầm xa cho phép phá hủy sở chỉ huy, hệ thống phòng không, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương mà không cần đưa máy bay hoặc binh sĩ vào vùng nguy hiểm.

Mặc dù châu Âu đã sở hữu các loại vũ khí tấn công tầm xa phóng từ trên không và trên biển như SCALP/Storm Shadow hay Naval Cruise Missile, khu vực này vẫn thiếu một loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn và tính linh hoạt tương đương. NCM-LCM Mk2 được thiết kế để lấp đầy khoảng trống đó.

Khác với pháo binh thông thường chỉ đạt tầm bắn hàng chục đến hàng trăm km, tên lửa mới có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000km.

Hoạt động trong môi trường mất GPS

Một trong những cải tiến đáng chú ý của phiên bản Mk2 là khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp, nơi tín hiệu GPS bị gây nhiễu hoặc đánh lừa.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh, NCM-LCM sử dụng nhiều phương thức dẫn đường khác nhau, gồm hệ thống dẫn đường quán tính, dẫn đường theo địa hình, định vị vệ tinh và đầu dò hồng ngoại tạo ảnh.

Ở giai đoạn cuối, đầu dò sẽ so sánh khu vực mục tiêu với các hình ảnh tham chiếu được lưu sẵn để duy trì độ chính xác ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị suy giảm hoặc không thể sử dụng.

MBDA cũng trang bị cho Mk2 hệ thống chống gây nhiễu thế hệ mới, thiết bị điện tử hàng không nâng cấp và các hệ thống nhiệm vụ phù hợp với chiến tranh cường độ cao.

Khó bị đánh chặn

Không giống các vũ khí siêu vượt âm dựa vào tốc độ cực cao, NCM-LCM Mk2 tăng khả năng sống sót bằng cách giảm nguy cơ bị phát hiện.

Tên lửa bay ở độ cao thấp, bám sát địa hình như đồi núi, thung lũng và đường bờ biển để tránh bị radar đối phương phát hiện. Phần mũi được thiết kế lại cùng hệ thống điện tử mới cho phép tên lửa bay thấp hơn nữa, qua đó tăng khả năng sống sót.

Tên lửa cũng được tích hợp các đặc tính tàng hình nhằm giảm tín hiệu phản xạ radar, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

MBDA còn giới thiệu khái niệm Deluge, một loại máy bay không người lái giá rẻ dùng một lần, được thiết kế để áp đảo mạng lưới phòng không đối phương, tạo điều kiện cho các tên lửa tầm xa xuyên thủng không phận bị kiểm soát.

Bệ phóng cơ động cao

Phiên bản phóng từ mặt đất được thiết kế nhằm tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Theo MBDA, một xe phóng có thể cơ động tới vị trí không chuẩn bị trước, triển khai và sẵn sàng phóng 4 tên lửa trong chưa đầy 15 phút.

Sau khi khai hỏa, tổ hợp có thể nhanh chóng rời vị trí trước khi bị đối phương phát hiện và phản công.

MBDA cũng cho biết NCM-LCM Mk2 có thể tham gia các chiến dịch tấn công phối hợp đa miền, với các đòn đánh đồng thời từ tàu chiến, tàu ngầm và các tổ hợp phóng mặt đất nhằm vào cùng một nhóm mục tiêu.

Theo hãng sản xuất, NCM-LCM Mk2 phản ánh tham vọng ngày càng lớn của châu Âu trong việc sở hữu các hệ thống tấn công tầm xa độc lập, đủ khả năng hoạt động trong những chiến trường có mức độ cạnh tranh cao trong tương lai.

Theo IE
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại