Thủ tướng yêu cầu không có ngoại lệ với siêu dự án 16 tỷ USD tại TP duy nhất của Việt Nam giáp Campuchia

Minh Hằng
|

Đây được coi là một trong những dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành, chiều 13/6. Ảnh: Báo Xây dựng

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành, chiều 13/6. Ảnh: Báo Xây dựng

Dự án này là sân bay Long Thành.

Chiều 13/6, tại TP. Đồng Nai, trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan sân bay Long Thành. Đồng thời, phát triển các ngành, lĩnh vực; phát huy và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công; hoàn thành xây dựng, ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, gắn với yêu cầu về hạch toán KTXH, đánh giá hiệu quả đầu tư; đồng thời quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021 - 2025.

Về phát triển hạ tầng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các cơ quan xử lý ngay các vướng mắc kỹ thuật và pháp lý phát sinh, đưa dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền, đây là yêu cầu không có ngoại lệ.

 - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: VGP

Cũng tại buổi làm việc, theo Thủ tướng, Đồng Nai có vai trò rất đặc biệt, thành phố duy nhất của nước ta tiếp giáp đường biên giới quốc tế với Campuchia, là thành phố mới được thành lập. Thủ tướng khẳng định, nếu Đồng Nai cam kết hoàn thành và đặt mục tiêu cao hơn, đạt kết quả cao hơn về tăng trưởng, đầu tư công, thu ngân sách, hiệu quả đầu tư thì Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho Đồng Nai ngay trong năm 2027 và giai đoạn tới.

Sân bay Long Thành thiếu gần 2.000 lao động, quân đội hỗ trợ thi công

Cũng trong chiều 13/6, tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ sân bay Long Thành của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết giá trị thực hiện toàn dự án này đến nay đạt hơn 76%. Trên thực tế, dù nhân lực trên công trường dự án đã được bổ sung nhưng vẫn thiếu gần 2.000 người so với nhu cầu khoảng 9.000 lao động.

Đại diện ACV cho biết, nột số đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội tăng cường hỗ trợ thi công.

Ngoài ra, các nhà thầu cũng tiến hành bổ sung kỹ sư, công nhân, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm nhằm bù tiến độ trước mùa mưa và thực hiện đợt thi đua cao điểm "180 ngày tăng tốc về đích". Theo ACV, dự án sân bay Long Thành dự kiến cơ bản hoàn thành, đưa vào thử nghiệm từ tháng 9 và khai thác cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, một số hạng mục hoàn thiện nhà ga hành khách vẫn còn thiếu lao động kỹ thuật có tay nghề. Các gói thầu khác cũng thiếu nhân sự vận hành máy móc. Thực tế chủ đầu tư cũng đã yêu cầu nhà thầu bố trí đủ lực lượng để thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành phần nền, đá, nhằm hạn chế ảnh hưởng khi mùa mưa vào cao điểm.

 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh tinh thần "không thể lùi tiến độ, phải đua với thời gian" tại công trường sân bay Long Thành. Ảnh: VTC News

Tại công trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, làm xong phần nào dứt điểm phần đó (kể cả hạng mục nhỏ). Đặc biệt, những phần việc ngoài trời cần được ưu tiên để tránh tác động của thời tiết.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh tinh thần "không thể lùi tiến độ, phải đua với thời gian", đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ khối lượng, hồ sơ thanh quyết toán, cũng như quan tâm điều kiện làm việc của kỹ sư, công nhân đang bám công trường.

Bộ trưởng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp lực lượng quân đội hỗ trợ công tác dọn dẹp, cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh tại công trường trong giai đoạn hoàn thiện.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư là hơn 16 tỷ USD. Giai đoạn một của dự án dự kiến khai thác cuối năm 2026, với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại