Nga sử dụng các sân bay dân sự ở Quân khu Trung tâm để làm nơi đóng quân cho phi đội máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) A-50U. Những phi cơ này còn phải thường xuyên thay đổi vị trí để tránh bị tấn công.
Thông tin này được các nhà phân tích từ Tập đoàn AviVector đưa ra, dựa trên kết quả phân tích ảnh vệ tinh.
Tính đến ngày 4/6, khu vực tập trung chính của máy bay A-50U AWACS được ghi nhận là tại căn cứ không quân Ivanovo - Severny thuộc vùng Ivanovo, cách biên giới Ukraine khoảng 700km, nơi phát hiện 8 chiếc A-50.
1 máy bay khác được tìm thấy tại căn cứ không quân Vorkuta - Sovetsky thuộc Cộng hòa Komi, cách Ukraine khoảng 2.300 - 2.400km.
3 máy bay A-50U khác đã được phát hiện tại các sân bay dân sự, bao gồm sân bay Begishevo thuộc lãnh thổ Cộng hòa Tatarstan, tại sân bay Chelyabinsk và ở sân bay Nizhnevartovsk ở Khu tự trị Khanty - Mansi.
Bản đồ triển khai các máy bay AEWACS A-50U trên lãnh thổ Liên bang Nga tính đến ngày 4/6/2026.
Đồng thời như các nhà phân tích lưu ý, máy bay AWACS đã đến sân bay Chelyabinsk gần đây, cụ thể là vào khoảng 1/6 đến 2/6. Trước đó vào tháng 3, đã có 2 chiếc A-50U tại đây.
Cuối tháng 5/2026, trang web của công ty quản lý sân bay lớn nhất Nga - Airports of the Regions đã đăng tải một lời kêu gọi thay mặt Giám đốc điều hành của doanh nghiệp - ông Yevgeny Chudnovsky, gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, nội dung là phàn nàn về việc đặt thiết bị quân sự tại sân bay dân sự.
Bản cáo buộc cho rằng lực lượng an ninh Nga đang tùy tiện chiếm giữ cơ sở hạ tầng dân sự và đặt thiết bị quân sự, máy bay chiến đấu và đạn dược trong khuôn viên sân bay dân sự.
Tác giả bức thư cũng nêu rõ về "bầu không khí sợ hãi nặng nề" và áp lực có hệ thống đối với mọi nhân viên sân bay - những người bị buộc phải thực hiện nhiệm vụ không thuộc phạm vi công việc của họ.