Khả năng tác chiến của quân đội Đức đang bị đe dọa do thiếu hụt nghiêm trọng phụ tùng thay thế.
“Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với các thiết bị hạng nặng”, tờ Sueddeutsche Zeitung (SZ) và các đài truyền hình công cộng WDR và NDR đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ HIL - công ty nhà nước chịu trách nhiệm sửa chữa phần lớn thiết bị của Bundeswehr (Quân đội Đức).
Theo các nguồn tin từ HIL, tính đến tháng 5/2026, chỉ khoảng một nửa số pháo tự hành PzH 2000, xe chiến đấu bộ binh Marder và xe bọc thép chở quân Boxer của Đức còn hoạt động được. Số thiết bị còn lại được cho là đang "bị kẹt" trong các chu kỳ bảo trì và sửa chữa kéo dài.
Theo trang web của mình, HIL dự kiến sẽ đảm bảo ít nhất 70% trang thiết bị hạng nặng của Bundeswehr sẵn sàng chiến đấu và hoạt động.
Các giám đốc điều hành của công ty nói với SZ, WDR và NDR rằng tỷ lệ này có thể giảm xuống 30% đối với một số loại thiết bị nhất định sau các cuộc tập trận quân sự.
Một báo cáo của HIL được truyền thông trích dẫn cho biết, việc thiếu các hợp đồng cung cấp dài hạn khiến việc có đủ phụ tùng thay thế trở nên “gần như bất khả thi”.
Tình hình nghiêm trọng đến mức một số “hệ thống vũ khí thiết yếu” có thể phải đối mặt với “những hạn chế vĩnh viễn về khả năng sẵn sàng hoạt động”.
Báo cáo cũng nêu rõ, Bộ Quốc phòng liên tục ưu tiên các yêu cầu sửa chữa ngắn hạn, “chủ yếu nhằm mang lại hiệu quả nhanh chóng và dễ nhận thấy từ bên ngoài”.
Bộ này không đưa ra bình luận nào về các báo cáo trên.
Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang theo đuổi một kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, viện dẫn mối đe dọa từ Nga - điều mà Nga đã nhiều lần bác bỏ là “vô lý”.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, ông Merz đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và cam kết biến Bundeswehr thành quân đội chính quy “mạnh nhất” châu Âu bất chấp cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Đức về thâm hụt ngân sách kỷ lục kể từ đầu những năm 1990.