FP-7 thử nghiệm xuất sắc
Mới đây, truyền thông quốc tế đã đồng loạt đăng tải đoạn video ghi lại vụ phóng thử thứ hai của dòng tên lửa đạn đạo nội địa FP-7 do Ukraine phát triển. Sự kiện này mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa dự án Freya – hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo liên châu Âu trong tương lai.
Đoạn phim do bà Iryna Terekh, Giám đốc Kỹ thuật kiêm CEO của công ty quốc phòng Fire Point, công bố. Video cho thấy tên lửa FP-7 đã hoàn thành xuất sắc bài thử nghiệm bay thứ hai, và đây cũng là lần đầu tiên dòng tên lửa này thực hiện thành công chuyến bay được dẫn đường toàn phần. Trước đó, vụ phóng thử đầu tiên của FP-7 đã diễn ra vào cuối tháng 2 năm nay.
Đáng chú ý, tâm điểm của cuộc thử nghiệm lần này không phải là phiên bản mẫu FP-7 cơ sở, mà là biến thể nâng cấp FP-7.x. Đây chính là nền tảng công nghệ cốt lõi sẽ định hình nên dòng tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Freya sau này.

Theo bà Terekh, trong quá trình thử nghiệm, chiếc FP-7.x đã thực hiện một chuyến bay điều hướng và cơ động phức tạp dưới sự kiểm soát hoàn toàn của hệ thống dẫn đường. Từ những hình ảnh được công bố, có thể thấy rõ tên lửa tự hiệu chỉnh quỹ đạo bay ngay sau khi rời bệ phóng. Các pha thao diễn kỹ thuật cao khác được cho là đã diễn ra ở những giai đoạn tiếp theo của hành trình, ngoài tầm quan sát của camera.
Năng lực cốt lõi quyết định thành bại của dự án Freya trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Nga (như Iskander-M) nằm ở tính cơ động và khả năng kiểm soát quỹ đạo tối ưu của nền tảng FP-7.x.
Để vô hiệu hóa một mục tiêu đạn đạo một cách triệt để, việc tên lửa đánh chặn bay đến gần rồi kích nổ bằng mảnh văng là chưa đủ. Hệ thống bắt buộc phải đạt được một cú va chạm trực diện trực tiếp vào đầu đạn đối phương theo nguyên lý đâm va tiêu diệt.
Yêu cầu về độ chính xác tuyệt đối này càng trở nên khắt khe khi phải đối đầu với các loại tên lửa đạn đạo có khả năng chủ động chuyển hướng ở tốc độ siêu vượt âm. Do đó, việc tên lửa đánh chặn có thể nhanh chóng điều chỉnh quỹ đạo phản ứng sẽ là yếu tố sống còn quyết định hiệu quả tác chiến của toàn bộ hệ thống lá chắn.
Để bẻ gãy một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm, hệ thống Freya bắt buộc phải làm chủ được công nghệ đâm va trực tiếp để phá hủy hoàn toàn đầu đạn đối phương thay vì chỉ kích nổ tầm gần.
Lời giải hoàn hảo

Một chi tiết thú vị trong cuộc thử nghiệm lần này là một số bộ phận của quả tên lửa FP-7.x được sơn màu hồng cánh sen, khác hẳn so với nguyên mẫu ở lần phóng trước. Giới quan sát nhận định đây là sự kế thừa từ dòng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của hãng, vốn cũng được đặt biệt danh là "Chim hồng hạc" do lớp sơn hồng đặc trưng trong các chiến dịch thử nghiệm ban đầu.
Tuy nhiên, tương tự như trường hợp của FP-5, lớp sơn màu hồng nổi bật trên FP-7.x không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giải quyết bài toán thực tế: giúp các thiết bị quang học mặt đất dễ dàng theo dõi đường bay, đồng thời hỗ trợ lực lượng hậu cần nhanh chóng định vị vị trí mảnh văng và thu hồi khí tài sau khi tên lửa chạm đất.
Theo các thông số kỹ thuật được tiết lộ, tên lửa đánh chặn Freya trong tương lai sẽ sở hữu tốc độ ấn tượng từ 1.500 đến 2.000 m/s (tương đương Mach 4,4 đến Mach 5,8), chiều dài tổng thể 7,25 mét và đường kính thân đạt 0,53 mét. Tương tự như phiên bản đạn đạo cơ sở FP-7, Freya sẽ tận dụng tối đa vật liệu composite để chế tạo khung thân, giúp tối ưu hóa trọng lượng và giảm thiểu chi phí dây chuyền sản xuất hàng loạt.
Xét trên bức tranh tổng thể, hệ thống phòng thủ Freya được định hướng phát triển theo dạng kiến trúc mở, tích hợp sâu các công nghệ và linh kiện sẵn có tại Ukraine cũng như khắp châu Âu.
Phương thức "lắp ghép" thông minh này được kỳ vọng sẽ giúp Kiev rút ngắn tối đa thời gian nghiên cứu và tiết kiệm ngân sách quốc phòng – một bài toán cực kỳ then chốt đối với Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao kéo dài.
Trước đó, chuyên trang quân sự Defense Express cũng đã có bài phân tích sâu về những khác biệt cốt lõi giữa dòng tên lửa đánh chặn Freya (phát triển trên nền tảng FP-7.x) và dòng tên lửa PAC-3 MSE thuộc hệ thống Patriot của Mỹ.
Dù PAC-3 MSE hiện là giải pháp phòng thủ tên lửa đạn đạo có hiệu quả thực chiến cao nhất, nhưng "gót chân Achilles" của nó lại nằm ở giá thành đắt đỏ và nguồn cung vô cùng khan hiếm trên toàn cầu. Do đó, một giải pháp nội địa hóa như Freya sẽ là lời giải hoàn hảo cho bài toán bảo vệ bầu trời của Ukraine.