Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7

Thái Hà
|

Quy định xử phạt vi phạm hành chính mới liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 169/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Văn bản pháp lý này siết chặt các chế tài tài chính đối với hành vi không khai báo hoặc khai báo sai lệch lượng tiền mặt (ngoại tệ/đồng Việt Nam), vàng, các loại kim quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng khi qua cửa khẩu.

Khung xử phạt đối với người xuất cảnh mang quá định mức

Công dân sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khi làm thủ tục xuất cảnh, nếu mang theo tiền mặt (thuộc loại được phép mang theo) hoặc vàng vượt quá giới hạn quy định mà không chủ động khai báo hoặc khai báo sai, sẽ đối diện với 4 mức xử phạt căn cứ theo giá trị tang vật vượt mức:

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 - Ảnh 1.

Khung xử phạt đối với người nhập cảnh

Đối với hành khách nhập cảnh, Nghị định 169/2026/NĐ-CP quy định cụ thể chế tài cho hai lỗi hành vi trái ngược nhau:

Nhóm 1: Mang vượt định mức nhưng không khai báo hoặc khai sai

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 - Ảnh 2.

Nhóm 2: Khai báo số lượng nhiều hơn thực tế mang theo

Hành vi khai khống lượng tiền mặt hoặc vàng lớn hơn thực tế cầm trên người cũng bị xử lý nghiêm khắc:

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 - Ảnh 3.

Quy định riêng khi dùng giấy thông hành mang ngoại tệ cấm

Nghị định quy định rõ chế tài dành cho người xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành nhưng lại mang theo các loại ngoại tệ thuộc danh mục không được phép mang theo mà cố tình giấu giếm hoặc khai sai:

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 - Ảnh 4.

Chế tài đối với đá quý, kim loại quý khác và công cụ chuyển nhượng

Đối với các tài sản đặc thù khác nằm trong diện bắt buộc phải làm thủ tục khai báo hải quan khi qua biên giới (như đá quý, các loại kim loại quý không phải vàng, công cụ chuyển nhượng), nếu hành khách vi phạm nghĩa vụ khai báo sẽ bị xử phạt như sau:

Trị giá tang vật vi phạm Mức phạt tiền tương ứng
Từ 5 triệu đến dưới 30 triệu đồng 1 – 3 triệu đồng
Từ 30 triệu đến dưới 50 triệu đồng 5 – 15 triệu đồng
Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng 15 – 30 triệu đồng
Từ 100 triệu đồng trở lên (chưa đến mức hình sự) 30 – 50 triệu đồng

Khuyến nghị: Hành khách khi tham gia các chuyến bay hoặc hành trình quốc tế qua các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không cần tìm hiểu kỹ quy định về hạn mức tiền mặt và tài sản được phép mang theo, thực hiện khai báo tờ khai hải quan một cách trung thực để tránh các rắc rối pháp lý và thiệt hại tài chính từ ngày 1/7 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại