Sự thực 'Tên lửa ngày tận thế' Sarmat của Nga đạt tầm bắn siêu tưởng

Sao Đỏ
|

Nga mới đây đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat mới nhất của mình, nhưng thông tin phía sau mới gây nhiều tranh cãi.

Tên lửa Sarmat của Nga đạt tầm bắn siêu tưởng vượt 35 . 000 Km - Ảnh 1.

Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất, RS-28 Sarmat.

Vụ phóng thử thành công tên lửa Sarmat đã được thực hiện từ một địa điểm chuyên dụng. Các đầu đạn giả của quả đạn đã đến khu vực chỉ định tại trường bắn Kura trên bán đảo Kamchatka.

Các mục tiêu của vụ phóng thử đã được hoàn thành đầy đủ, khi kết quả xác nhận hiệu suất ước tính của hệ thống vũ khí chiến lược ở tất cả các giai đoạn bay đều như thiết kế.

Tại vùng Krasnoyarsk Krai, công tác chuẩn bị cho việc trang bị lại hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới cho trung đoàn tên lửa chủ lực đang được khẩn trương tiến hành.

Sau khi nhận thông tin thành công của vụ thử, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng tầm bắn của tên lửa có thể vượt quá 35.000 km. Hơn nữa, Sarmat còn được trang bị đầu đạn hạt nhân phân tách rất lợi hại.

Hệ thống tên lửa chiến lược RS-28 Sarmat được phát triển để thay thế loại R-36M2 Voevoda của Liên Xô (NATO gọi bằng cái tên SS-18 Satan). RS-28 là một ICBM hạng nặng, 3 tầng, đặt trong hầm phóng cố định, sử dụng nhiên liệu lỏng.

Loại vũ khí này sở hữu một số đặc điểm độc đáo giúp nó đủ khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và trong tương lai với xác suất rất cao.

Nhờ cự ly tác chiến cực xa sẽ cho phép tên lửa RS-28 Sarmat tấn công các mục tiêu không theo đường vòng cung ngắn nhất, mà bay qua Nam Cực, tránh vùng phủ sóng của các hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ triển khai ở Alaska và châu Âu.

Tên lửa Sarmat của Nga đạt tầm bắn siêu tưởng vượt 35 . 000 Km - Ảnh 2.

RS-28 Sarmat được gọi là "tên lửa ngày tận thế" của Nga.

Tuy vậy cần lưu ý, những đặc điểm cơ bản của RS-28 Sarmat đã được tiết lộ lần đầu tại Diễn đàn Army 2019, đó là trọng lượng 208,1 tấn, trọng tải gần 10 tấn, nhiên liệu là 178 tấn. Tầm hoạt động của Sarmat khi đó được công bố là 18.000km, như vậy con số hiện tại tăng gần gấp đôi.

Rõ ràng thông số tầm bắn quá lớn của Sarmat cũng đang khiến nhiều chuyên gia quân sự trên thế giới đặt nghi vấn, bởi con số 35.000km bị cho là không tưởng, đặc biệt khi thông số này được đẩy lên gần gấp đôi so với những gì công bố ban đầu.

Cự ly tác chiến 18.000km của RS-28 Sarmat được xem là hợp lý hơn, bởi để đạt được tầm bắn như mới công bố, động cơ của tên lửa có lẽ phải trang bị lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ tương tự tên lửa hành trình 9M370 Burevestnik, trong khi điều này chưa từng được đề cập đến.

Theo Avia-pro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại