Với bóng đá nữ ở cấp độ U17, Triều Tiên không chỉ là đội số 1 châu Á mà còn là một thế lực vô cùng đáng gờm, thậm chí là thống trị ở cả đấu trường World Cup.
Theo thống kê, giải U17 nữ World Cup được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2008, sau 9 kỳ giải đấu, Triều Tiên đã vô địch tới 4 lần, trong đó có chiến tích lên ngôi vô địch ở cả 2 kỳ World Cup gần nhất vào các năm 2024 và 2025.
Tính ở cấp độ U17 nữ châu Á trước giải năm nay, Triều Tiên từng 8 lần tham dự, vô địch tới 4 lần, và 4 lần còn lại giành Á quân.
Ở giải U17 nữ châu Á năm nay, U17 nữ Triều Tiên cũng khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 3 trận toàn thắng, ghi tổng cộng 21 bàn mà chưa thủng lưới, trong đó có chiến thắng 10-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, 8-0 trước Philippines và 3-0 trước đối thủ mạnh là Hàn Quốc.
Hiện Triều Tiên cũng chính là đội có hàng tấn công mạnh nhất giải. Họ quá khác biệt so với các đối thủ, từ tốc độ, sức mạnh đến kỹ chiến thuật và cả kinh nghiệm thi đấu.

U17 nữ Tiều Tiên quá mạnh dù khi dự giải châu Á hay thậm chí cả World Cup.

U17 nữ Thái Lan gần như không có chút cơ hội nào khi phải gặp Triều Tiên.
Ngược lại với Triều Tiên, U17 nữ Thái Lan vẫn còn nhiều hạn chế khi bước ra sân chơi châu Á. Tính ở 3 kỳ giải đấu gần nhất, Thái Lan luôn bị loại ngay sau vòng bảng. Nếu tính ở 9 lần dự giải châu lục thì có tới 6 lần Thái Lan bị loại từ vòng bảng.
Ở giải năm nay, dù đi tiếp với suất đội thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng cơ hội cho Thái Lan gây bất ngờ là quá mong manh khi họ phải chạm trán Triều Tiên.
Với sự khác biệt quá lớn về mặt đẳng cấp, Triều Tiên khả năng cao sẽ giành chiến thắng dễ với tỷ số rất đậm trước Thái Lan. Khi đó, giấc mơ dược góp mặt ở World Cup của các cô gái Thái Lan cũng sẽ chính thức tan vỡ.