Cuộc đột kích vào "đại bản doanh" nông sản
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM xác nhận với báo Người lao động đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình kinh doanh trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã đưa Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành vào tầm ngắm. Cuối tháng 3/2026, các tổ công tác phối hợp cùng Công an xã Bình Mỹ và lực lượng địa phương đã đồng loạt kiểm tra trụ sở công ty cùng các mắt xích tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM) và tỉnh Quảng Ngãi.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành. Ảnh: Báo NLĐ
Tang vật "khủng" và thủ đoạn lừa dối người tiêu dùng
Theo VTV News, tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật chứng minh quy mô sản xuất công nghiệp của đường dây này:
Hơn 5.200 gói thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo's (gồm các loại sữa tách béo, bột trà cam, dâu, đào, cà phê...).
639 kg bột nguyên liệu chưa thành phẩm.
8 hệ thống máy móc sản xuất hiện đại và gần 33.000 bao bì, vỏ hộp nhựa in nhãn hiệu EMO's.
Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Hảo bắt đầu tổ chức sản xuất từ năm 2018. Thực tế, các loại bột này hoàn toàn không có tác dụng giảm cân như quảng cáo. Để tạo hiệu ứng "ép cân" ảo nhằm thu hút khách hàng, các đối tượng đã chủ động pha trộn Sibutramine vào nguyên liệu. Đây là hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm chức năng do gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm như đột quỵ, suy tim và tổn thương gan, thận.

Bên trong xưởng sản xuất thuốc giảm cân trộn chất cấm vừa bị triệt phá. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.
Doanh thu hàng chục tỷ đồng trên sức khỏe người bệnh
Quá trình đấu tranh bước đầu làm rõ, từ năm 2018 đến nay, mạng lưới của Như Hảo và Trọng Anh đã đưa ra thị trường lượng sản phẩm chứa chất cấm với giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong hai tháng 2 và 3/2026, số hàng độc hại bị tung ra thị trường đã lên tới hơn 3,4 tỷ đồng.
Sự tinh vi của các đối tượng nằm ở việc núp bóng một công ty nông sản để sản xuất thực phẩm chức năng, sử dụng máy móc bài bản và nhân công chuyên nghiệp để tạo lòng tin cho các đại lý tiêu thụ.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, truy quét các đầu mối phân phối còn lại trên toàn quốc để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.
Cảnh báo từ chuyên gia: Sibutramine là chất độc hại có khả năng gây ức chế hệ thần kinh trung ương và gây áp lực lớn lên hệ tim mạch. Người tiêu dùng tuyệt đối không nên tin vào các sản phẩm giảm cân "siêu tốc" không rõ nguồn gốc hoặc có chứa các hoạt chất gây mệt mỏi, chán ăn cực đoan.