NATO không đủ lực biến sân sau của Nga thành ‘Vùng biển của NATO’

Hoàng Đức |

Giới phân tích cho rằng các nước NATO xung quanh Baltic không có đủ lực lượng và phương tiện để biến vùng biển này thành “sân sau” của mình.

NATO và thách thức kiểm soát biển Baltic vào năm 2026 - Ảnh 1.

Theo bài bình luận trên tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương không có nghĩa là Biển Baltic đã trở thành “vùng biển NATO”, Mỹ và các đồng minh châu Âu không dễ để giành được quyền kiểm soát vùng biển được coi là "sân sau của Nga".

Tờ báo này lưu ý mặc dù khối này thống trị khu vực về mặt địa lý, khi các nước đồng minh và đối tác của NATO đang bao quanh vùng biển này, nhưng Nga vẫn kiên quyết bảo vệ “quyền tiếp cận không bị cản trở” của mình.

Các chuyên gia Đức từ lâu đã tin tưởng bất kể kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine ra sao, Nga có khả năng sẽ tập hợp lại lực lượng và củng cố vị thế của mình ở khu vực Đông Bắc châu Âu, có thể là để thử thách khả năng phục hồi và các cam kết của NATO.

Cho đến nay, người ta vẫn cho rằng điều này có thể xảy ra ở các nước Baltic, bởi các quốc gia xung quanh vùng biển này không có đủ chiều sâu chiến lược để đảm bảo khả năng phòng thủ hiệu quả.

Bài viết nhận định, nếu Điều 5 (về phòng vệ tập thể) của các nước thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được viện dẫn, các nước Đồng minh sẽ gửi quân đội và trang thiết bị đến khu vực này thông qua Thụy Điển và Biển Baltic.

Trong trường hợp đó, việc tiếp cận tự do vùng Biển Baltic và hành lang di chuyển tới biên giới nước Nga sẽ là yếu tố then chốt.

Bài viết nhắc lại các chính trị gia châu Âu trong vài tháng qua đã liên tục tuyên bố cần phải biến Biển Baltic thành “Vùng biển của NATO”.

Tuy nhiên, diễn biến sự kiện cho thấy rõ ràng là các nước NATO ở châu Âu thiếu các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch này, trong khi Hạm đội Baltic và các lực lượng Nga đồn trú ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad đang hết sức tự tin về khả năng kiểm soát Biển Baltic.

Tuy nhiên, việc thực lực và tiềm lực hiện nay đều yếu không có nghĩa là NATO sẽ không có những bước đi cụ thể trong tương lai gần để thay đổi tình hình theo hướng có lợi cho mình, mà trái lại sẽ thúc đẩy họ đi nhanh theo con đường này.

Đặc biệt, Anh và Na Uy đã nhiều lần tuyên bố kế hoạch của họ về động thái tăng cường lực lượng, phương tiện để giành quyền kiểm soát biển Baltic. Hơn nữa, các thành viên mới như Thụy Điển và Phần Lan, dường như cũng không có ý định đứng ngoài cuộc đối đầu tiềm năng với Nga.

Theo Topcor.ru
Tags

NATO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại