Thiếu quân, Đức đề xuất gọi cả người 70 tuổi vào lực lượng dự bị

Hải Yến |

Đề xuất mới từ giới quân sự Đức thu hút chú ý khi liên quan đến lực lượng dự bị và bài toán nhân sự trong bối cảnh an ninh biến động.

 - Ảnh 1.

Quân dự bị tham gia điểm danh và lễ tuyên thệ trong khuôn khổ Ngày Cựu chiến binh Quốc gia tại Vechta, bang Lower Saxony, Đức, ngày 15/6/2025.

Đức nên nâng giới hạn tuổi đối với lực lượng quân dự bị lên 70 do người dân ngày càng duy trì thể trạng tốt hơn, ông Bastian Ernst, tân Chủ tịch Hiệp hội Lực lượng Dự bị Đức cho biết.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Đức đã triển khai chiến dịch tuyển quân quy mô lớn, đặt mục tiêu tăng quân số quân đội từ khoảng 186.000 binh sĩ hiện tại lên 260.000 quân thường trực và thêm 200.000 quân dự bị vào giữa những năm 2030.

Trong khi Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz viện dẫn “mối đe dọa từ Nga”, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công các nước NATO và gọi đây là “vô lý”.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông RND công bố hôm 21/4, ông Ernst đề xuất nâng giới hạn tuổi quân dự bị từ 65 lên 70.

“Tuổi nghỉ hưu đang tăng lên. Người dân duy trì thể trạng tốt lâu hơn”, ông giải thích.

Ông cho rằng nếu đang lo ngại thiếu người trẻ nhập ngũ, cần xem xét cả nhóm lớn tuổi hơn trong cơ cấu dân số.

Ngoài ra, ông Ernst cũng kêu gọi bãi bỏ quy định cho phép người sử dụng lao động quyết định việc có cho phép nhân viên tham gia huấn luyện quân sự khi được triệu tập hay không.

Cuối năm ngoái, Phần Lan - một quốc gia thành viên EU và NATO - thông báo sẽ nâng độ tuổi tối đa của quân dự bị từ 50 lên 65, bắt đầu từ năm 2026.

Chính phủ Anh cũng đã nâng độ tuổi tối đa đối với quân dự bị từ 55 lên 65.

Đầu tháng này, ông Andre Denk, người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA), cho rằng nghĩa vụ quân sự bắt buộc có thể được khôi phục tại EU.

Ông dự đoán Đức có thể đi theo hướng này trong tương lai. Từ ngày 1/1, một đạo luật mới đã có hiệu lực, áp dụng mô hình tuyển quân tự nguyện. Tuy nhiên, luật này đã gây tranh cãi, khi một số ý kiến cho rằng đây có thể là bước đệm để tái áp dụng nghĩa vụ quân sự, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2011.

Bình luận về việc Đức tiếp tục tăng cường quân sự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo điều này có thể dẫn đến “một bi kịch toàn cầu khác”, nhắc lại ký ức về Thế chiến II.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại