Phương tiện chiến đấu này được thiết kế để tấn công các xe bọc thép, công sự, bộ binh địch và mục tiêu trên không bay với tốc độ thấp.
Tổ hợp robot mặt đất đã được giới thiệu tại một buổi thuyết trình của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (NAUDI), với sự tham dự của các đại diện từ Bộ Quốc phòng.
Nền tảng này hiện đang trải qua quá trình mã hóa để được phê duyệt chính thức cho hoạt động. Việc điều khiển từ xa đối với toàn bộ hệ thống được thực hiện thông qua liên lạc LTE, kênh vô tuyến, Starlink hoặc cáp quang.
Robot Spider được trang bị súng máy như Browning M2 và PKT, cùng súng phóng lựu tự động AGS-17 và Mk 19. Hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm ổn định thủy lực, máy tính đạn đạo và chức năng tự động theo dõi mục tiêu. Góc nâng hạ của vũ khí đạt tới +70 độ, cho phép nó đối phó các mục tiêu ở độ cao khác nhau.
Nền tảng robot này đặt trên khung gầm bánh xích do Ukraine tự phát triển, đảm bảo khả năng tránh chướng ngại vật và tự động tiếp cận vị trí được chỉ định.
Hệ thống hỗ trợ hỏa lực - robot mặt đất Spider do Ukraine nghiên cứu chế tạo.
Phiên bản hiện tại của sản phẩm không có giáp bảo vệ, nhưng các nhà thiết kế đã lắp đặt thép thông thường lên thân xe. Điều này cho phép trọng lượng và kích thước của hệ thống phù hợp với các thông số của phiên bản bọc thép trong tương lai.
Hệ thống camera 360 độ cung cấp khả năng quan sát toàn bộ khu phức hợp. Việc bố trí các ống phóng đạn khói sẽ tạo ra một màn ngụy trang để che chắn các đơn vị và thiết bị xung quanh chứ không chỉ riêng nền tảng robot. Tùy thuộc vào cường độ sử dụng, khả năng tự hoạt động của Spider có thể lên đến 72 giờ.