Giám đốc điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) - ông Mehmet Demiroglu cho hay, việc giao máy bay chiến đấu KAAN cho Không quân Indonesia sẽ bắt đầu vào năm 2032, sau khi hoàn tất việc tích hợp động cơ phản lực cánh quạt TEI-TF35000 do nước này sản xuất.
"Mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu bàn giao tiêm kích KAAN cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2028 và sẽ cung cấp chúng cho cả Indonesia với động cơ sản xuất trong nước từ năm 2032 trở đi", ông M. Demiroglu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Oxu.Az của Azerbaijan.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Shafri Shamsuddin đã ký hợp đồng mua 48 tiêm kích KAAN tại Triển lãm IDEF 2025 ở Istanbul vào ngày 26/7/2025.
Việc ký kết hợp đồng này diễn ra sau thỏa thuận liên chính phủ thống nhất vào ngày 11/6/2025 tại Jakarta trong khuôn khổ Triển lãm INDO Defense 2025 và sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Prabowo Subianto vào tháng 4/2025.
Thương vụ trên có giá trị ước tính khoảng 15 tỷ USD. Nguồn tài chính được cung cấp thông qua một khoản vay của chính phủ nước ngoài. Đây là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.
Indonesia là khách hàng nước ngoài đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.
Indonesia trở thành khách hàng xuất khẩu đầu tiên của tiêm kích KAAN. Việc giao 48 máy bay dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 120 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Điều khoản hợp tác không chỉ bao gồm máy bay mà còn cả chuyển giao công nghệ sản xuất và sử dụng năng lực của các nhà máy Indonesia.
Hiện các nguyên mẫu KAAN được trang bị động cơ General Electric F110 do Mỹ sản xuất. Indonesia quy định tiêm kích phải được giao với cấu hình không chứa các linh kiện thuộc diện kiểm soát trong Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) của Mỹ, nhằm tránh phụ thuộc vào chính sách đối ngoại của Mỹ.
Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tiêm kích xuất khẩu sang Indonesia sẽ trang bị độc quyền động cơ TEI-TF35000, được phát triển bởi TUSAS Engine Industries, kể từ thời điểm giao hàng đầu tiên.
Theo ông M. Demiroglu, việc thử nghiệm và sản xuất TF35000 sẽ bắt đầu vào năm 2031, với việc hoàn thiện phát triển động cơ và hoàn thành giai đoạn tích hợp chính dự kiến vào năm 2032.
TAI hy vọng sẽ nhận được hơn 300 đơn đặt hàng xuất khẩu máy bay chiến đấu KAAN từ các khách hàng nước ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán về những lô hàng tiềm năng với UAE và Saudi Arabia.
Chiến lược của TAI hướng đến việc liên tục tăng tỷ lệ linh kiện nội địa, điều này không chỉ được hiểu là một chỉ số định lượng, mà còn là sự đảm bảo tiềm năng công nghệ bền vững và độc lập về sản xuất.