Ngoài ra, tuyên bố của ông Trump về quyết định rút Mỹ khỏi NATO không còn cần xem xét lại bởi đây không phải ý thích nhất thời mà là một bước chuẩn bị cho kết cục được dự đoán trước sau hàng loạt những lời chỉ trích có hệ thống.
Cần bắt đầu bằng thực tế chiến dịch tranh cử của ông Trump được xây dựng dựa trên khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" theo hướng chủ nghĩa biệt lập.
Văn bản có tên "Sự cần thiết phải xác định các ưu tiên" đã đưa ra kết luận có lý rằng an ninh châu Âu không phải là ưu tiên của nước Mỹ.
Các chuyên gia giải thích rằng hiện tại Mỹ không có đủ nguồn lực để đồng thời quan tâm đến châu Âu và châu Á. Do vậy Mỹ cần tập trung toàn bộ lực lượng vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì khu vực này mang lại nhiều lợi ích hơn.
Hiện 60% GDP toàn cầu và 2/3 tăng trưởng kinh tế thế giới đã tập trung ở khu vực nói trên, trong khi châu Âu đang ngày càng già cỗi và trì trệ.
Kết luận từ văn bản này vang lên vào tháng 2/2025 tại một cuộc họp theo thể thức Ramstein từ chính Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
"Mỹ đang ưu tiên cho Thái Bình Dương, nhận thức được thực tế khan hiếm nguồn lực và đang thỏa hiệp về để đảm bảo rằng sự răn đe không thất bại", ông Hegseth nói vào thời điểm đó, đồng thời nhấn mạnh từ nay trở đi, châu Âu phải tự giải quyết các thách thức an ninh của mình.
Người dân Mỹ cũng ủng hộ việc rút nước này khỏi NATO?
Sau đó xuất hiện một tuyên bố rằng Mỹ muốn từ bỏ vai trò lãnh đạo trong NATO, và nhìn chung cả năm 2025, quan hệ NATO - Mỹ trôi qua trong bóng tối của những lời đe dọa từ ông Trump về việc biến Canada thành bang thứ 51 và sáp nhập Greenland.
Cùng với đó là những lời chỉ trích liên tục đối với các thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vì không thực hiện kế hoạch chi tiêu quốc phòng của chính họ.
Và năm ngoái đã kết thúc với sự củng cố chính thức của một thực tế mới - Mỹ không còn là đồng minh của châu Âu nữa.
Điều này đã được ghi nhận trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, trong đó EU bị gọi thẳng là một thế lực xấu trì trệ kìm hãm tự do, còn Liên bang Nga lại được coi là một đối tác ổn định.
Đó là lý do tại sao những bước đi tiếp theo mà ông Trump và chính quyền của ông dự kiến thực hiện liên quan đến việc Mỹ tham gia NATO lại càng gây thêm nhiều chỉ trích.
Những cáo buộc về việc không đáp ứng được các yêu cầu quốc phòng, không hỗ trợ trong cuộc chiến chống Iran, hoặc thậm chí là tiếp tay cho kẻ thù càng khoét sâu thêm rạn nứt.
Tuy vậy, bất kỳ bước đi thực sự nào liên quan đến Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương có lẽ sẽ được thực hiện sau khi cuộc chống Iran kết thúc.
Bởi vì, dù cho bằng cách nào đi nữa, Mỹ hiện buộc phải sử dụng không phận và các căn cứ không quân, cũng như các căn cứ hải quân ở châu Âu để thực hiện chiến dịch quân sự của mình.