Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Hải Yến Idol. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ quan điểm về chủ đề "Thần thánh hóa thần tượng, xem thần tượng là nhất".
Hải Yến Idol
Cô nói: "Chính tôi là nạn nhân của làn sóng tấn công trên mạng xã hội. Tôi bình luận không liên quan đến bất kỳ người nào, nhưng trang cá nhân của tôi lại bị hàng trăm tài khoản tràn vào công kích bằng những lời lẽ tiêu cực.
Cách đây không lâu tôi có vào trang cá nhân của một chị diễn viên nổi tiếng và để lại bình luận, hoàn toàn không liên quan gì đến thần tượng bên kia. Thế nhưng ít phút sau, hàng trăm người tràn vào trang cá nhân của tôi, nhũng nhiễu, tấn công, gây rối bằng những ngôn từ tiêu cực đến mức tôi phải chặn bớt.
Tình trạng này không dừng lại trong thời gian ngắn mà kéo dài dai dẳng.
Tôi muốn đặt vấn đề về trách nhiệm và sức ảnh hưởng của người được thần tượng đối với cộng đồng người hâm mộ.
Việc yêu mến một nghệ sĩ thường đi kèm với sự ảnh hưởng nhất định về hành vi và cách ứng xử. Theo tôi, yếu tố cốt lõi trước hết vẫn nằm ở chính người nghệ sĩ, đây là những người có khả năng định hướng năng lượng và cách hành xử của cộng đồng fan.
Ngoài những người hâm mộ thực sự, tôi không loại trừ khả năng xuất hiện các tài khoản ảo hoặc tài khoản có chủ đích từ các ekip, tham gia vào các cuộc tranh luận để làm gia tăng mức độ căng thẳng.
Ở góc độ rộng hơn, tôi cho rằng sự bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội chính là bối cảnh chung tác động mạnh mẽ đến hành vi của cộng đồng. Đây được xem là yếu tố mang tính quyết định, góp phần khuếch đại các phản ứng tập thể trên không gian mạng.
Phần lớn những người hâm mộ đều ở độ tuổi teen, lag giai đoạn đang hình thành nhận thức. Và tôi thấy có một vấn đề đáng cảnh báo, đó là tâm lý fomo, hay xu hướng chạy theo đám đông.
Chính tâm lý này khiến nhiều người dù không liên quan trực tiếp vẫn bị cuốn vào các làn sóng tranh cãi, công kích.
Ở lứa tuổi này, nhiều bạn trẻ có nhu cầu thể hiện bản thân và khẳng định vị trí trong cộng đồng. Việc tích cực bảo vệ thần tượng, thậm chí phản ứng cực đoan, đôi khi được xem như một cách để ghi nhận thành tích cá nhân trong fandom. Tuy nhiên, tôi thấy những hành vi này chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường giáo dục, bao gồm gia đình và nhà trường.
Ở vai trò người của công chúng, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm cá nhân trong từng hành động. Theo tôi, mọi biểu hiện, dù nhỏ, đều có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, việc cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi phát ngôn và hành vi là điều cần thiết.
Việc yêu mến hay thần tượng một ai đó là điều hoàn toàn tự nhiên và chính đáng. Nhưng hãy yêu mến người khác theo cách mà chính mình cũng mong muốn được yêu mến, đối xử với nhau nhẹ nhàng và văn minh".