Đáng chú ý là kể từ cuối những năm 1960, các cơ quan tình báo Mỹ đã nỗ lực để có được máy bay chiến đấu của Liên Xô. Họ đã thành công trong việc thu giữ tiêm kích MiG-21 và MiG-23 để trang bị cho một cơ sở của USAF ở Nevada. Khu vực 51 cho phép tiến hành những chuyến bay thử nghiệm một cách bí mật.
"Nơi đó được bảo vệ khỏi sự xâm nhập không phận, việc tiếp cận bị hạn chế và tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết để thử nghiệm mọi công nghệ nước ngoài đều được giấu kín khỏi những con mắt tò mò", chuyên gia Buckby nhận xét.
Mỹ tích cực thử nghiệm tiêm kích Liên Xô tại Khu vực 51 đầy bí ẩn.
Các phi công Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay Liên Xô trong những cuộc diễn tập chiến đấu giả định. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về khả năng của tiêm kích, từ đó Không quân Mỹ có thể hoàn thiện chiến thuật của mình.
Quá trình đánh giá cho thấy nhiều nhận định của phương Tây về máy bay MiG của Liên Xô là không đầy đủ hoặc thiếu chính xác. Các nhà phân tích của Không quân Mỹ xác định chiến đấu cơ F-4 Phantom II có hiệu năng tương đương với MiG-25.
Giới chuyên môn đánh giá, kết quả của một cuộc không chiến giữa hai loại máy bay này sẽ phụ thuộc phần lớn vào trình độ huấn luyện đối với phi công.
Tháng 10/2025, tạp chí The National Interest đưa tin chiếc tiêm kích hạng nặng MiG-25, bị người Mỹ thu giữ ở Iraq năm 2003, sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Không quân Quốc gia Hoa Kỳ.