Thủ khoa thi TSA sai 9 câu điểm lại cao hơn người sai 8 câu và phá kỷ lục, ĐH Bách khoa Hà Nội giải thích

Thiên An |

Việc nam sinh Hải Phòng giành ngôi vị thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 với mức điểm kỷ lục dù làm sai 9 câu hỏi đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sáng ngày 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức công bố kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 năm 2026 với hơn 20.000 thí sinh tham dự. Đáng chú ý, nam sinh Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã xác lập kỷ lục mới khi trở thành thủ khoa với số điểm 98,98/100. Tuy nhiên, kết quả này gây xôn xao dư luận khi nam sinh này thực tế đã làm sai 9 trên tổng số 100 câu hỏi, trong khi thủ khoa đợt 1 chỉ sai 8 câu nhưng điểm lại thấp hơn là 96,10/100.

Chân dung nam sinh Nguyễn Tuấn Đạt (trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - người vừa phá kỷ lục điểm thi cao nhất trong lịch sử kỳ thi Đánh giá tư duy

Giải đáp thắc mắc này trên báo VnExpress, PGS.TS Vũ Duy Hải - Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường không áp dụng cách cộng điểm thô cơ học (đúng mỗi câu được 1 điểm) như các kỳ thi truyền thống. Theo ông Hải, cách tính điểm cũ thường khó phân định chính xác năng lực thực sự của thí sinh khi làm các đề có độ khó khác nhau ở những thời điểm khác nhau.

Cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội đang triển khai mô hình lý thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) hai tham số là độ khó và độ phân biệt. Theo mô hình này, điểm số của thí sinh không chỉ phụ thuộc vào số lượng câu đúng mà còn nằm ở "chất lượng" của câu trả lời. Nếu thí sinh làm đúng nhiều câu hỏi ở dải khó và có tính phân hóa cao, điểm số TSA sẽ được đẩy lên rất cao. Ngược lại, nếu chỉ tập trung đúng ở các câu dễ hoặc trung bình, tổng điểm cuối cùng sẽ bị hạn chế.

Thông tin chi tiết trên Vietnamnet cũng chỉ rõ quy trình chấm điểm TSA gồm 4 bước nghiêm ngặt.Đầu tiên là ước lượng độ khó dựa trên kết quả toàn bộ thí sinh trong kíp thi, sau đó mới định lượng năng lực cá nhân. Bước quan trọng nhất là quy đổi thang đo về cùng một hệ tham chiếu với các đợt thi trước để đảm bảo tính công bằng và cuối cùng mới ra số điểm chính thức. Như vậy, trường hợp của Tuấn Đạt cho thấy nam sinh này đã xử lý cực tốt những câu hỏi mang tính chốt chặn của đề thi, dẫn đến việc dù sai 9 câu nhưng tổng điểm vẫn đạt mức kỷ lục.

Hiện tại, bài thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đã được hơn 50 trường đại học tin dùng trong công tác xét tuyển năm 2026. Đối với những thí sinh chưa đạt kết quả như ý, hệ thống đăng ký dự thi đợt 3 (đợt cuối cùng) sẽ mở từ 9h ngày 5/4 đến hết ngày 15/4/2026.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại