
Theo tạp chí Military Watch (MW), tàu khu trục lớp Choe Hyon thế hệ mới của Hải quân Triều Tiên có thể tạo ra thêm những thách thức cho các đối thủ tiềm năng của Bình Nhưỡng.

"Khả năng tiến hành tác chiến bằng tên lửa tầm xa, điển hình như thông qua tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của khu trục hạm lớp Choi Hyon có thể làm phức tạp nghiêm trọng kế hoạch phòng thủ", tờ MW dự đoán.

Theo tác giả, chỉ có Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sở hữu các tàu khu trục có khả năng tương đương. Chiếc tàu dẫn đầu của lớp Choi Hyon đã được hạ thủy vào tháng 4/2025. Hiện tại chiến hạm này đang trải qua các cuộc thử nghiệm.

Lớp tàu chiến Triều Tiên với lượng giãn nước 5.000 tấn này được phân loại là khu trục hạm tên lửa đa năng. Chúng được trang bị 2 loại bệ phóng thẳng đứng: Loại lớn cho vũ khí tấn công và loại nhỏ dành cho tên lửa phòng không, với tổng cộng 74 ống phóng.

Vũ khí pháo binh bao gồm 1 khẩu pháo tự động 127mm và 1 tổ hợp pháo phòng không tầm gần, trông giống với hệ thống AK-230 và AK-630 cỡ 30mm của Liên Xô.

Chức năng phòng không tầm ngắn được đảm nhiệm bởi tổ hợp có bề ngoài trông rất giống với hệ thống Pantsir-M của Nga và được bố trí ở đuôi tàu.

Vũ khí chống hạm và tấn công được lắp đặt trong các ống phóng ở cả hai bên và có thể bao gồm 8 tên lửa Hwasal-2 với khả năng bắn trúng mục tiêu di động. 4 bệ phóng cho tên lửa tương tự Spike ER/NLOS cũng được bố trí ở mỗi bên.

Cả hai bên mạn tàu đều được lắp đặt ống phóng kép của ngư lôi hạng nặng 533mm, một phần được che phủ bằng cấu trúc hấp thụ sóng vô tuyến.

Hệ thống radar bao gồm bốn ăng-ten dạng tấm. Xét theo thiết kế, chúng được chế tạo bằng công nghệ mảng pha chủ động, thực hiện nhiều chức năng, từ giám sát không phận đến dẫn đường vũ khí.

Một yếu tố thú vị trên tàu Choe Hyon là việc lắp đặt ăng-ten radar ở mũi và đuôi để dẫn đường cho tên lửa phòng không, điều này có thể cho thấy chiếc khu trục hạm sẽ sử dụng tên lửa dẫn đường bằng sóng vô tuyến tương tự loại trang bị cho tổ hợp Tor của Nga.