Một tuyển thủ cầu lông TP HCM qua đời chưa rõ nguyên nhân

Đông Linh - Ảnh: GĐCC |

Tay vợt Nguyễn Đức Hồng Phúc của tuyển cầu lông TP HCM qua đời khá bí ẩn ở tuổi 23, không lâu sau khi giành HCĐ đôi nam Giải quốc tế Bangladesh 2025.

Được triệu tập vào đội tuyển trẻ rồi đội tuyển cầu lông TP HCM, Nguyễn Đức Hồng Phúc được đánh giá là một tay vợt tiềm năng. Trong vô số thành tích của tay vợt trẻ chuyên đôi này, gần nhất là tấm HCĐ đôi nam Giải vô địch Các cây vợt xuất sắc quốc gia hồi tháng 9 năm ngoái và HCĐ đôi nam Giải cầu lông Bangladesh International Series cuối tháng 12-2025 (đều đứng chung với Bùi Thành Đạt).

Một tuyển thủ cầu lông TP HCM qua đời chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Hồng Phúc (phải) và Bùi Thành Đạt tại Giải vô địch Các cây vợt xuất sắc 2025

Thi đấu thành công tại Bangladesh, Hồng Phúc trở về nước đón Tết cổ truyền vui vẻ bên gia đình. Chàng trai này đã lên kế hoạch tham dự Giải cầu lông Ruichang tại Trung Quốc trong màu áo đội tuyển cầu lông Việt Nam (11 đến 16-3) và xa hơn là tích cực chuẩn bị cho các giải quốc gia cũng như Đại hội thể thao toàn quốc.

Thật bất ngờ khi Tết Bính Ngọ vừa được mấy ngày, Phúc sốt nặng và được gia đình đưa vào bệnh viện. Chỉ 5 ngày sau, chàng trai ở độ tuổi phơi phới này qua đời khi mới 23 tuổi.

Theo lời gia đình, các bệnh viện hàng đầu tại TP HCM như BV Chợ Rẫy, BV 115... đã làm tất cả xét nghiệm nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh dẫn đến cái chết của Phúc.

Triệu chứng sốt cao, dẫn đến suy đa tạng rồi mất khiến gia đình nghi ngờ chàng trai này bị nhiễm virus Nipah trong thời gian thi đấu tại Banglagesh.

Một tuyển thủ cầu lông TP HCM qua đời chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Hồng Phúc (thứ 5, từ phải sang) được Liên đoàn Cầu lông TP HCM khen thưởng - Ảnh: D.Linh

Các mẫu xét nghiệm về bệnh trạng của Phúc đã được TP HCM gửi qua Singapore để xác định nguyên nhân. Tuy vậy, mọi thứ đã trễ khi tài năng trẻ Nguyễn Đức Hồng Phúc đã qua đời, để lại cho gia đình, người thân và bạn bè nỗi đau khó nguôi.

Virus Nipah được phát hiện bùng phát nhiều tại một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á, đặc biệt Ấn Độ từng nhiều lần đối mặt với các ổ dịch nghiêm trọng.

Triệu chứng ban đầu của Nipah dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm virus thông thường, khiến người bệnh sốt cao, đau đầu, mệt mỏi và có thể cả đau cơ, sau này còn xuất hiện thêm vài triệu chứng về hô hấp như ho hoặc khó thở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại