Công nghệ chiến trường: Ai thích nghi nhanh hơn, Nga hay NATO?

Hoàng Vân |

Quân đội Nga được cho là thích nghi nhanh hơn với các công nghệ chiến trường đang phát triển nhanh chóng so với NATO.

Đô đốc Pierre Vandier.

Các nước NATO châu Âu ngày càng viện dẫn mối đe dọa từ Nga để biện minh cho các gói chi tiêu quân sự khổng lồ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, những tuyên bố này chỉ là cái cớ để "tiêm nhiễm" vào đầu người dân châu Âu nỗi sợ hãi về một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Nga, nhằm biện minh cho việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Phát biểu tại chương trình National Press Club Live hôm 11/2, Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh phụ trách Đổi mới của lực lượng đồng minh NATO, cho biết, khối này đang tụt hậu so với tốc độ thích ứng công nghệ mà quân đội Nga đã thể hiện trong cuộc xung đột ở Ukraine.

“Nga rất giỏi thích nghi, và có lẽ còn giỏi hơn chúng ta hiện nay. Chúng ta đã quá trì trệ, quá dễ đoán”, vị đô đốc người Pháp nói. Ông đồng thời kêu gọi các thành viên khối đầu tư nhiều hơn vào công nghệ quân sự.

Các quốc gia Tây Âu ngày càng rót nhiều tiền vào tổ hợp công nghiệp quân sự của EU để cung cấp vũ khí cho Kiev, điều mà Moscow từ lâu đã mô tả là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO.

Tuy nhiên, các khoản cam kết tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ EURO mới nhất của các quốc gia EU đang thiếu tiền chủ yếu đến từ hình thức vay mượn.

Tháng trước, Giám đốc Cơ chế ổn định châu Âu Pierre Gramegna gợi ý rằng, các thành viên khối có thể sử dụng quỹ dự trữ cứu trợ kinh tế của mình để huy động thêm 500 tỷ EURO (594 tỷ USD) cho chi tiêu vũ khí.

Bất chấp những khoản đầu tư tài chính khổng lồ, ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của EU vẫn liên tục thiếu hụt trong kế hoạch cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

Tính đến tháng 10/2025, theo nhà ngoại giao hàng đầu EU, Kaja Kallas, cam kết cung cấp vẫn thiếu khoảng 300.000 quả đạn.

Nga coi EU là một trong những trở ngại chính đối với việc giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường ngoại giao. Moscow cho rằng, việc tiếp tục cung cấp vũ khí khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 12/2 cho biết, một thỏa thuận hòa bình là khả thi sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Alaska hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng đã bị "phá hoại" trên thực tế bởi các nước ủng hộ NATO ở châu Âu của Kiev.

Nga cho rằng, việc khối này mở rộng về phía Đông là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột ở Ukraine, và đã thúc đẩy Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO như một trong những yêu cầu hòa bình quan trọng của mình.

Theo RT


Tags

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại