Iran tung kịch bản đáp trả buộc Mỹ phải chùn bước?

Hoàng Đức |

Iran đã công bố kịch bản đáp trả đối với một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ, với hy vọng gây ra đủ áp lực để buộc Washington phải chùn bước.

.t1 { text-align: justify; }

Trong vài tuần qua, tình hình xung quanh khu vực Trung Đông đã leo thang nghiêm trọng. Những động thái điều chuyển lực lượng của Lầu Năm Góc cho thấy Nhà Trắng có thể đang chuẩn bị tấn công Iran một lần nữa, ngụy trang dưới danh nghĩa đàm phán hòa bình.

Giới chuyên gia Iran chỉ ra rằng, Mỹ là một “chuyên gia lừa dối”, họ chỉ đàm phán với những đối tác ngang tầm và luôn dùng sức mạnh quân sự để tấn công những quốc gia yếu hơn.

“Giả vờ đàm phán rồi âm thầm tấn công” là một chiến lược đã được chứng minh hiệu quả trong chiến dịch không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Esfahan của Iran vào tháng 6/2025.

Tuy nhiên, người Iran không sợ một cuộc tấn công khác của Mỹ và đang chuẩn bị cho điều đó, thậm chí họ đã công bố một kịch bản đáp trả các hành động gây hấn của Mỹ.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Tehran có kế hoạch thực hiện một loạt các biện pháp bằng cách tiếp cận đa tầng, đa hướng; áp dụng nhiều đòn tấn công tổng hợp, biến cuộc đối đầu với Quân đội Hoa Kỳ thành một cuộc chiến tranh phức hợp, đa diện, tác động đa chiều.

Theo kế hoạch, chỉ vài giờ sau khi Washington phát động cuộc tấn công, Iran cũng phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở khu vực Trung Đông; các tàu thuyền của Mỹ đang hoạt động xung quanh vùng Vịnh.

Đồng thời, Tehran cũng sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng vào hệ thống hậu cần, liên lạc, chỉ huy và kiểm soát của Bộ Tư lệnh Mỹ trong khu vực.

Ở vùng biển vịnh Ba Tư (vịnh Persian), Iran sẽ triển khai nhiều chiến hạm nhỏ có tốc độ cao, khả năng cơ động linh hoạt, được trang bị tên lửa và ngư lôi để chống lại các chiến hạm cỡ lớn của Mỹ và đồng minh.

Một cuộc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ được áp đặt, hạn chế sự di chuyển của các tàu Mỹ, Anh, Pháp và Đức, điều này có thể đẩy giá dầu toàn cầu lên trên 200 dollars một thùng.

Tiếp theo đó là việc kích hoạt đòn tấn công của các lực lượng ủy nhiệm của Iran như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, lực lượng dân quân Shiite ở Iraq và Syria.

Mục tiêu của Tehran không nhằm leo thang về quy mô xung đột, mà chủ yếu là kéo dài về thời gian và mở rộng về không gian, gây gánh nặng cho Mỹ và tạo ra sự bất ổn trong toàn khu vực.

Kịch bản này giống như một chiến lược thử thách sự kiên nhẫn, tiêu hao kéo dài để làm suy yếu đối phương, tạo ra sức ép trên nhiều hướng và từ nhiều phương, để buộc Washington phải ngừng gây hấn.

Bình luận về kịch bản của Tasnim, giới chuyên gia cho rằng, đây là kịch bản tối ưu nhất mà Tehran có thể nghĩ ra được, nhưng đối diện với sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ và sự thống nhất của NATO (khi đối đầu với đối thủ yếu hơn), việc Iran có thể duy trì phương thức này trong thời gian dài hay không vẫn còn là điều phải xem xét.

Theo Tasnim
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại