Video tương ứng đã được nhà quan sát chiến trường Serhiy Sternenko đăng tải. Theo các nguồn tin, nhờ sương mù dày đặc, quân Nga đã tiến quân không bị phát hiện trên 2 xe bọc thép chở quân và 1 xe chiến đấu bộ binh, gần như xuyên qua chiến tuyến và tiến vào Hryshyne mà không bị lộ tẩy.
Những người điều khiển máy bay không người lái thuộc đơn vị Panama của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 1 "Ivan Bohun" đã phá hủy một chiếc M113, trong khi chiếc còn lại đã kịp rút lui.
Một xe chiến đấu bộ binh cũng bị trúng đạn. Tổng cộng, 5 lính bộ binh Nga đã bị loại bỏ nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái.
Sau khi cuộc chiến quy mô lớn của Nga bắt đầu, Ukraine đã nhận được hàng trăm xe bọc thép chở quân bánh xích M113. Loại thiết giáp này đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, Kyiv cũng tự mua loại thiết bị này.
Xe bọc thép chở quân M113 với nhiều biến thể khác nhau đang được sử dụng trong nhiều đơn vị và trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu. Do cường độ chiến tranh tiêu hao và sự thống trị của UAV, các phương tiện bị ảnh hưởng và không phải lúc nào cũng có thể di tản, ngay cả những chiếc bị hư hại nhẹ nhất.
Cuộc tấn công Grishinine huy động những chiếc M113 chiến lợi phẩm.
Cuộc tấn công Grishinine huy động những chiếc M113 chiến lợi phẩm.
Theo các nhà phân tích của DeepState, quân Nga đang nỗ lực tấn công, ngoài bộ binh, họ còn tích cực triển khai xe bọc thép, thiết bị trinh sát điện tử và phân tán những nhóm điều khiển UAV khắp khu vực.
Nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái, phía Nga đã thực sự thiết lập quyền kiểm soát đối với hệ thống hậu cần của khu vực Pokrovsk - Mirnograd.
Cụ thể, binh sĩ Nga đã hoàn toàn chiếm giữ khu vực một tòa nhà 9 tầng, cho phép họ kiểm soát các tuyến đường vận tải hàng hóa trong bán kính lên đến 10 km.
Quân Nga thường xuyên bị phát hiện ở Hryshyn, cố gắng chiếm giữ một vị trí ở vùng ngoại ô trong các khu vực trồng trọt, nhưng không thể giữ vững trong chính ngôi làng - các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Ukraine đang tạo ra sức kháng cự hiệu quả ở đây.
Tình hình tại khu vực Pokrovsk tính đến ngày 2 tháng 2 năm 2026.
Tình hình ở Myrnograd càng trở nên khó khăn hơn do áp lựcngày càng gia tăng. Đồng thời, cơ hội làm việc của những người điều khiển UAV Ukraine trong khu vực này cũng bị hạn chế, do đối phương thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công từ phía sau qua Rodynske, nhắm vào các vị trí đặt trạm phát sóng.
Bản thân thành phố Myrnograd, cũng như toàn bộ hệ thống hậu cần xung quanh, luôn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của phía Nga.
Do đó, Rodynske về cơ bản vẫn là điểm phòng thủ cuối cùng để bảo toàn bất kỳ tuyến đường hậu cần nào. Moskva nhận thức được điều này và đang tích cực gây áp lực lên khu định cư với mục đích chiếm đóng. Đồng thời, hỏa lực kiểm soát khu vực đã được thiết lập đã hạn chế đáng kể khả năng di chuyển an toàn của binh sĩ Ukraine.