
Theo ấn phẩm The War Zone (TWZ), tương lai của xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx của Đức sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự thành công của chúng khi đối mặt vũ khí Nga tại chiến trường Ukraine.

Tổng cộng, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) dự kiến sẽ nhận được 6 chiếc IFV loại này từ nhà sản xuất Rheinmetall của Đức, trong đó 1 chiếc (nguyên mẫu) đã được giao vào năm 2024. Các xe chiến đấu bộ binh còn lại dự kiến sẽ được giao "trong những tuần tới".

Biến thể KF41 ra mắt vào năm 2018 và hiện chỉ được Quân đội Hungary sử dụng. Theo bài báo, thành công trong tương lai của nó có thể phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động trên chiến trường khi được Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai.

Theo trang TWZ, các xe chiến đấu bộ binh mà Kyiv sẽ nhận, được thiết kế đặc biệt cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cụ thể, những chiếc Lynx KF41 này sử dụng tháp pháo module có khả năng chứa nhiều loại vũ khí khác nhau, chẳng hạn như pháo 30 hoặc 35 mm, và các cảm biến.

Chưa dừng lại đây, nhiều khả năng các IFV này cũng sẽ được trang bị bệ phóng tên lửa chống tăng và có thể mang theo cả máy bay không người lái trinh sát - tấn công cỡ nhỏ.

Ấn phẩm TWZ nhắc lại, các đối thủ cạnh tranh của KF41 Lynx bao gồm xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley (Mỹ) và CV90 (Thụy Điển) - chúng đã có màn thể hiện khá ấn tương ngoài thực địa.

Vào tháng 7 năm 2022, Công ty Rheinmetall đã trình diễn các cuộc thử nghiệm phối hợp giữa xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx và tên lửa chống tăng dẫn đường Spike của Israel.

Trong trường hợp phương tiện chiến đấu này có màn thể hiện đủ ấn tượng, nhà sản xuất vũ khí Đức rất hy vọng sẽ giành được nhiều đơn hàng với giá trị lớn trong tương lai.