Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch Ấn Độ (CREA), lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ trong tháng 12 đã giảm 29% so với tháng trước, xuống mức thấp nhất kể từ khi chính sách áp trần giá được áp dụng. Diễn biến này xảy ra dù tổng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng vẫn tăng nhẹ.
Reliance và các nhà máy lọc dầu nhà nước đồng loạt giảm mua
CREA cho biết nguyên nhân chính của đà sụt giảm là nhà máy lọc dầu Jamnagar của Reliance, nơi đã cắt gần 49% lượng dầu thô Nga nhập khẩu trong tháng 12. Các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước cũng giảm khoảng 15% lượng dầu thô Nga mua vào. CREA giải thích: “Toàn bộ lượng nhập khẩu của họ đều do Rosneft cung cấp, dù được vận chuyển từ các lô hàng mua trước khi các biện pháp trừng phạt của OFAC (Mỹ) có hiệu lực.”
Theo Kpler, đơn vị cung cấp dữ liệu toàn cầu, trong năm 2025, Ấn Độ đã nhập hơn 20,4 triệu thùng dầu thô Nga. Riêng trong tháng 12, con số này đạt 1,2 triệu thùng, giảm từ 1,8 triệu thùng trong tháng 11. Tính đến ngày 13/1/2026, Ấn Độ đã nhập hơn 1,1 triệu thùng dầu thô Nga.
Vị thế của Ấn Độ trong nhóm người mua toàn cầu
Xét về giá trị, Ấn Độ đã trở thành nước mua nhiên liệu hóa thạch của Nga lớn thứ ba trong tháng 12, bị Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên chiếm vị trí thứ hai. Theo CREA, Ấn Độ đã chi khoảng 2,3 tỷ euro để mua nhiên liệu hóa thạch của Nga trong tháng này.
Trong đó, dầu thô chiếm 1,8 tỷ euro, tương đương 78% tổng giá trị. Nhập khẩu than đạt 424 triệu euro, còn các sản phẩm dầu mỏ trị giá 82 triệu euro.
Để so sánh, giá trị nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ đạt 2,5 tỷ euro trong tháng 10 và 2,6 tỷ trong tháng 11.
Trung Quốc tiếp tục thống trị cả nhập khẩu than và dầu thô. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga lớn thứ hai trong tháng 12, thay thế Ấn Độ. Trong tháng này, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của Nga, chiếm 48% doanh thu xuất khẩu trong nhóm 5 nước nhập khẩu hàng đầu, tương đương 6 tỷ euro. Liên minh châu Âu (EU) xếp thứ tư với tỷ trọng 11%, tương đương 1,3 tỷ euro. EU vẫn là khách hàng lớn nhất đối với LNG và khí đốt đường ống của Nga.
Nhập khẩu dầu thô Nga của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 33% trong tháng 12, dù tổng nhập khẩu của nước này lại tăng 9%, với nguồn cung đến từ Na Uy, Guyana và Iraq. Các nhà máy lọc dầu thuộc Tập đoàn Tupras ghi nhận mức giảm tới 69% lượng dầu thô Nga nhập khẩu, chủ yếu được thay thế bằng dầu thô Iraq.
Ai đang mua nhiên liệu hóa thạch của Nga?
Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga hiện vẫn tập trung vào một nhóm nhỏ người mua.
Với than đá, Trung Quốc dẫn đầu với 43%, tiếp theo là Ấn Độ 20%, Thổ Nhĩ Kỳ 11%, Hàn Quốc 10% và Đài Loan 4%.
Ở mảng dầu thô, Trung Quốc chiếm 47%, Ấn Độ 38%, Thổ Nhĩ Kỳ 6% và EU 6%.
Đối với các sản phẩm dầu mỏ, Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu với 27%, tiếp theo là Trung Quốc 13%, Brazil 11% và Ấn Độ 8%.
Về LNG, EU chiếm 49% lượng xuất khẩu của Nga, theo sau là Trung Quốc 23% và Nhật Bản 18%.
Xuất khẩu khí đốt qua đường ống do EU dẫn đầu với 35%, tiếp theo là Trung Quốc 31% và Thổ Nhĩ Kỳ 28%.
Doanh thu xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga giảm nhẹ
Tổng doanh thu xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong tháng 12 giảm nhẹ 2% so với tháng trước, xuống còn 500 triệu euro mỗi ngày, mức thấp thứ hai kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu.
Doanh thu từ xuất khẩu dầu thô giảm 12%, còn 198 triệu euro mỗi ngày. Khối lượng xuất khẩu cũng giảm khoảng 2%.
Báo cáo cũng cho biết các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Brunei - những nơi chế biến dầu thô Nga - đã xuất khẩu lượng sản phẩm dầu mỏ trị giá 943 triệu euro sang các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt. Trong đó, EU nhập khẩu 436 triệu euro, Mỹ 189 triệu euro, Anh 34 triệu euro và Australia 283 triệu euro.