
Các chuyên gia tên lửa Belarus đã thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Polonez-M được nâng cấp với tầm bắn tăng lên đáng kể. Bộ Quốc phòng Belarus đã thông báo điều này trên Telegram chính thức.

Trong báo cáo gửi Tổng thống Alexander Lukashenko, Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin đã mô tả các vụ phóng của hệ thống MLRS thế hệ mới.

Thông cáo cho biết: "Người đứng đầu nhà nước đã được báo cáo rằng các chuyên gia tên lửa của chúng ta đã bắt đầu kỳ huấn luyện với các vụ phóng hệ thống Polonez-M hiện đại hóa, có tầm bắn và độ chính xác được tăng cường".

Họ nhấn mạnh rằng Minsk sẽ tiếp tục công việc phát triển và hiện đại hóa tên lửa trang bị cho Polonez, từng bước nội địa hóa hệ thống này, bởi thiết kế của Polonez và Polonez-M thực chất là lấy từ tổ hợp A-200/300 của Trung Quốc.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Polonez của Belarus có giàn phóng được lắp đặt trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp MZKT-7930, mang theo 8 bệ phóng với nhiều loại tên lửa 301 mm khác nhau.

Tầm bắn tối đa ban đầu là 200 km, nhưng việc sử dụng các loại tên lửa mới cho phép nó tấn công chính xác mục tiêu ở cự ly lên đến 300 km, với vòng tròn sai số nhỏ hơn 10 mét.

Vào tháng 11, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec báo cáo rằng hệ thống pháo phản lực Tornado-S của Nga có thể tiêu diệt một cách đáng tin cậy các mục tiêu mà máy bay không người lái cảm tử không thể tấn công, như cụm công trình cỡ lớn..

Nga đang nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ được Belarus triển khai trên tổ hợp Polonez của mình để nâng cao khả năng tác chiến cho các hệ thống MLRS nội địa.